Thêm một trường hợp nhiễm vi rút H5N1 tử vong

(Dân trí) - Ngày 24/4, Cục Y tế dự phòng và Môi trường (Bộ Y tế) xác nhận một trường hợp ở Thanh Hóa mắc cúm A/H5N1 và bệnh nhân này đã tử vong.

Đó là bệnh nhân Phạm Thị Hào, nữ, 23 tuổi ở xã Thiên Phủ, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 23/4, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã có kết quả mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân Hào. Kết quả xác định bệnh nhân này nhiễm vi rút cúm A/H5N1.

Trước đó, ngày 16/4, bệnh nhân này có dấu hiệu khởi bệnh và được đưa vào bệnh viện Đa khoa huyện Quan Hóa và Bệnh viện tư nhân Hợp Lực, tỉnh Thanh Hóa điều trị nhưng không đỡ. 5 ngày điều trị ở đây, bệnh nhân được chuyển lên tuyến trên là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng tràn dịch màng phổi, màng tim, suy thận, thở máy. Nhưng vì bệnh tình quá nặng, bệnh nhân đã tử vong ngày 22/4.

Điều tra dịch tễ cho thấy, trong khu vực xã Thiên Phủ nơi bệnh nhân sinh sống có hiện tượng gà chết không rõ nguyên nhân.

Các chuyên gia cảnh báo, người dân cần có ý thức hơn nữa trong việc phòng bệnh, tránh tiếp xúc trực tiếp với gia cầm, không ăn thịt gà, thịt vịt chết... Còn khi có dấu hiệu sốt 38oC trở lên, hoặc có dấu hiệu bị rét run; kèm theo đó là bị ho nhưng ho khan, ít có đờm dãi và có thể tức ngực, tim đập nhanh, nhịp thở nhanh thì cần nhanh chóng đưa người bệnh tới bệnh viện để được kiểm tra.

Như vậy, đây là bệnh nhân thứ 4 mắc cúm A/H5N1 trong năm 2009. Trước đó tại Quảng Ninh, Ninh Bình và Đồng Tháp đã có bệnh nhân mắc cúm A/H5N1 và cả 3 đã tử vong.Tích lũy số mắc/tử vong từ 12/2003 đến nay là 111/55 trường hợp.
 
Hồng Hải