Thêm một nơi cho người già tĩnh dưỡng

(Dân trí) - Trung tâm nghiên cứu chăm sóc người cao tuổi Phù Đổng nằm ngay trên trục quốc lộ 1B, gần cầu Phù Đổng (Gia Lâm - Hà Nội) ngày càng trở thành địa chỉ quen thuộc cho nhiều người cao tuổi.

Bằng sự giúp đỡ của Viện nghiên cứu hỗ trợ và phát triển nông thôn, Hội người cao tuổi, UBND xã Phù Đổng, huyện uỷ Gia Lâm và các tổ chức xã hội, qua một thời gian hoạt động, trung tâm này đã có cơ sở vật chất hoàn chỉnh: Gần 100 phòng nghỉ riêng dành cho người cao tuổi, hội trường, phòng khám chữa bệnh, phòng luyện tập thể dục thể thao, nhà ăn, nhà dưỡng lão, khu giải trí, vườn cây, ghế đá nghỉ ngơi… được xây dựng thành một quần thể khép kín khá hiện đại.

 

Trước đây, Trung tâm chỉ nhận chăm sóc cho người cao tuổi. Nhưng hiện nay, Trung tâm đã mở rộng, có khu dành riêng cho những người bệnh cần có sự chăm sóc đặc biệt như: liệt, trầm cảm, di chứng do chấn thương…

 

Hiện tại trung tâm có gần 100 người cao tuổi đang được chăm sóc và sinh hoạt. Hàng ngày, các cụ có thể tham gia tập thể dục dưỡng sinh, hòa mình vào các hoạt động tại địa phương…

 

Tâm lý của người cao tuổi luôn lo lắng, suy nghĩ là mình sẽ không còn làm được gì nữa, mình đã trở nên vô dụng, trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội… Tuy nhiên khi vào đây, các cụ đã tự tin trở lại, sống vui, sống khoẻ. Từng bước, Trung tâm đã trở thành địa chỉ quen thuộc cho nhiều người già. 

Hoa Quỳnh - Bảo Trung