Thành lập viện nghiên cứu phòng chống ung thư

Sáng nay (6/8), tại Hà Nội, Viện nghiên cứu phòng chống ung thư thuộc Bệnh viện K đã chín thức ra mắt. Mọi hoạt động của Viện này được Bộ Y tế phê duyệt.

Theo đó, Viện có nhiệm vụ: Tham mưu cho chính phủ và Bộ Y tế xây dựng chiến lược và chính sách quốc gia về phòng chống ung thư, đồng thời triển khai các tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong phòng chống bệnh, nghiên cứu nguyên nhân gây bệnh ung thư ở Việt Nam…

 

GS.TS Nguyễn Bá Đức, giám đốc Bệnh viện K kiêm Viện trưởng Viện nghiên cứu phòng chống ung thư cho biết: Mỗi năm toàn cầu có khoảng 11 triệu người mắc mới và 6 triệu người tử vong do ung thư.

 

Tại Việt Nam, theo ghi nhận của Hà Nội, TPHCM và một số tỉnh, ước tính mỗi năm có khoảng 15.000 trường hợp mắc mới và 75.000 trường hợp tử vong vì căn bệnh này. Dự báo, nếu không có những ngăn chặn kịp thời thì trong tương lai không xa, ung thư sẽ là căn nguyên số 1 đe dọa sức khoẻ cộng đồng.

 

Theo đánh giá của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường, nguyên nhân dẫn đến tình trạng bệnh ung thư ngày càng gia tăng chính là do môi trường sống ngày càng xuống cấp trầm trọng.

 

Hiện nay, nhờ các thành tựu đạt được trong nghiên cứu khoa học, một số nước phát triển đã chữa được khỏi được 70% bệnh ung thư. Tuy nhiên, phòng chống chống ung thư luôn là ưu tiên hàng đầu của Tổ chức Y tế thế giới.

 

P.Thanh