Thành lập bệnh việt Mắt quốc tế Việt - Nga

(Dân trí) - Ngày 17/2, Công ty cổ phần Viện Mắt quốc tế Việt Nga và Tổ hợp khoa học kỹ thuật đa chuyên ngành “Vi phẫu Mắt” đã thành lập bệnh viện Mắt quốc tế Việt - Nga.

Dự án thành lập BV Mắt quốc tế Việt- Nga đã chính thức được thông qua trong chuyến viếng thăm chính thức Liên bang Nga (27/10/08) của Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết.

BV hiện được triển khai tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, nhằm giải quyết tình trạng quá tải về khám chữa bệnh về mắt cũng như nâng cao chất lượng khám chữa bệnh mắt bằng công nghệ cao.

Với ưu thế của Tổ hợp khoa học kỹ thuật đa chuyên ngành “Vi phẫu Mắt” (tỷ lệ thành công trong điều trị cao; số ca biến chứng sau hậu phẫu thấp hơn 3 - 4 lần so với tỷ lệ trung bình trên thế giới) cùng với cơ sở hạ tầng tốt và triển khai những thành tựu khoa học tiên tiến, Viện Mắt quốc tế Việt - Nga hướng tới phân khúc thị trường có cầu sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao.

Lãnh đạo BV cũng hứa sẽ tham gia cùng các tổ chức nhân đạo chữa trị cho những đối tượng là trẻ em nghèo, các cựu chiến binh hay những nạn nhân chất độc da cam...

P. Thanh