Thanh Hóa: Sản phụ mổ thai lưu chết do tắc mạch phổi

(Dân trí) - Ngày 9/9, ông Lê Hữu Uyển, Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y, phát ngôn báo chí của Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, Sở đã có công văn báo cáo Bộ Y tế nguyên nhân sản phụ Nguyễn Thị Hiếu tử vong sau mổ thai lưu tại BV Phụ sản Thanh Hóa.

Sau khi báo điện tử Dân trí thông tin “sản phụ chết bất thường sau mổ thai lưu”, nạn nhân là Nguyễn Thị Hiếu (SN 1980, ở thôn Phang Thôn, xã Định Hòa, huyện Yên Định- Thanh Hóa). Ngày 20/8, Bộ Y tế đã có công văn gửi Sở Y tế Thanh Hóa yêu cầu khẩn trương xác minh thông tin báo đăng liên quan đến trường hợp sản phụ Nguyễn Thị Hiếu chết bất thường.

Theo đó, ngày 24/8, Sở Y tế Thanh Hóa đã có Công văn số 1064/SYT-NVY báo cáo Bộ Y tế và trả lời báo Dân trí về việc sản phụ Hiếu tử vong tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa sau mổ thai lưu.

Nội dung công văn kết luận sản phụ Nguyễn Thị Hiếu tử vong do suy hô hấp, suy tuần hoàn cấp, nghĩ nhiều đến tắc mạch phổi dẫn đến ngừng thở, ngừng tim do phong huyết tử cung. Bệnh nhân diễn biến quá nhanh, đột ngột, trình độ chuyên môn về lĩnh vực hồi sức cấp cứu còn hạn chế.

Trong công văn cũng nêu rõ các thông tin mà báo đưa là chính xác tuy nhiên chi tiết “người nhà phản ánh khi thai phụ Nguyễn Thị Hiếu có những biểu hiện co giật, người nhà đã gọi bác sĩ trực nhưng không được thăm khám vì cho rằng bệnh nhân như thế là bình thường và còn tháo máy đo huyết áp, nhịp tim trên người bệnh nhân Hiếu ra”, điều này Bệnh viện phụ sản phủ nhận vì cho rằng không có cơ sở để kết luận.

Kết luận trong công văn của Sở Y tế Thanh Hóa gửi Bộ Y tế
Kết luận trong công văn của Sở Y tế Thanh Hóa gửi Bộ Y tế

Trước đó Dân trí đã phản ánh, vào khoảng 17h ngày 18/8, chị Hiếu được đưa vào Bệnh viện huyện Yên Định cấp cứu. Sau khi siêu âm, các bác sĩ đã chuyển chị xuống Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa. Tuy nhiên, xuống đến đây, thai phụ này phải đợi 1 tiếng sau mới được các bác sĩ thăm khám và kết luận thai nhi chết lưu phải mổ.

Sau khi mổ, nhịp tim và huyết áp của bệnh nhân cao hơn mức bình thường, bác sĩ trực cho chị Hiếu ngậm thuốc, viên thuốc sau đó đã bị bệnh nhân nôn ra ngoài. Sau đó, chị Hiếu có biểu hiện co giật, khó thở, người nhà gọi bác sĩ nhưng không được thăm khám với lý do bệnh nhân như vậy sau mổ là bình thường. Nhưng sau đó không lâu thì thai phụ này đã tử vong.

 Nguyễn Thùy