Thanh Hoá: 19 người bị dương tính với phẩy khuẩn tả

(Dân trí) - Đến hết ngày 11/4, dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm đã lan ra 7 huyện với 75 người mắc, 19 người kết quả dương tính với khuẩn tả. Trong đó, có 68 người đã được điều trị khỏi bệnh và ra viện.

Vĩnh Lộc là huyện có nhiều người mắc nhất với 15/49 trường hợp dương tính với phẩy khuẩn tả, tiếp sau đó là huyện Hà Trung, Hoằng Hóa...  Hai mẫu nước lấy ở vùng dịch xã Vĩnh Thịnh có kết quả dương tính với khuẩn phẩy tả.

 

Các biện pháp can thiệp ở cộng đồng tại một số địa phương chưa triệt để, thiếu quyết liệt, chưa phối hợp chặt chẽ và đồng bộ trong phòng, chống dịch. Thời tiết đang nóng lên, kèm theo mưa rào, tạo môi trường thuận lợi để khuẩn phẩy tả phân tán mạnh qua nguồn nước, dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch rất cao.

 

Các cấp, ngành, địa phương cần tuyên truyền phòng, chống dịch mạnh hơn, đến từng gia đình và người dân; phối hợp chặt chẽ trong công tác giám sát, phát hiện, xử lý ổ dịch.

 

Công tác thanh tra, kiểm tra VSATTP tập trung vào các địa bàn trọng điểm về dịch, kiên quyết xử lý, đình chỉ hoạt động các cơ sở vi phạm, không bảo đảm vệ sinh. Người dân có biểu hiện của bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế để được điều trị kịp thời, không tự ý sử dụng thuốc ở nhà để tránh tình trạng đáng tiếc xảy ra.

 

Hiện dịch tiêu chảy cấp đang có chiều hướng lan sang địa bàn một số huyện , xã giáp ranh các huyện đang có dịch nói trên. Như vậy, chưa đầy một tháng Thanh Hoá xảy ra dịch tiêu chảy, thì những ngày đầu tháng 4/2008, tỉnh này lại tiếp tục hứng chịu thêm dịch bệnh tai xanh hoành hành khủng khiếp nhất trong lịch sử dịch bệnh nở rộ tại tỉnh này.

 

Nguyễn Duy