Thai chết lưu

(Dân trí) - Tôi đang mang thai đứa con thứ hai được 3 tháng, nhưng tôi luôn lo lắng vì lần mang thai đầu tiên, thai nhi bị chết lưu. Tôi nghe nói nhiều phụ nữ bị thai lưu rất sớm ngay trong 3 tháng đầu và tình trạng này lặp lại liên tiếp nhiều lần.

Liệu tôi có bị thai chết lưu nữa không? Tôi cần làm gì để bảo vệ thai nhi tốt nhất? - Quỳnh Hương (Quỳ Hợp, Nghệ An)

 

Bác sĩ chuyên khoa sản Jean Claude Tissot, bệnh viện Việt - Pháp (Hà Nội) trả lời:

 

Đến nay, khoa học chưa thể giải thích được hiện tượng thai chết lưu. Người ta đưa ra nhiều lý giải cho hiện tượng này, cũng có ý kiến cho rằng nguyên nhân thai chết lưu bắt nguồn từ khi hình thành, phôi thai đã có bất thường. Do những bất thường này, thai nhi không thể phát triển hoàn thiện nên bị đào thải theo cơ chế tự nhiên. Tuy nhiên, nguyên nhân của thai chết lưu là gì thì chưa xác định được.

 

Chị không nên quá lo lắng, căng thẳng sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khoẻ của cả mẹ và bé. Bởi chị chỉ bị thai chết lưu một lần, đó phần lớn là do tai nạn. Nhưng nếu bị đến lần thứ 2 thì vấn đề đã trở nên nghiêm trọng hơn, chắc chắn sẽ phải cần làm xét nghiệm nhiễm sắc thể của cả 2 vợ chồng, cũng có thể do một trong hai người mắc bệnh nào đó và nó có thể là nguyên nhân gây nên tình trạng này. 

 

Để an toàn cho cả thai nhi và mẹ, bạn nên đi khám thai theo đúng định kỳ để phát hiện sớm nhất những dấu hiệu bất thường và có cách xử lý tốt nhất. Nên khám thai lần đầu tiên ở khoảng 3 tuần đầu sau khi chậm kinh. Nên đi khám lần thứ 2 ở giữa tuần 11-14, các buổi khám tiếp theo là lúc thai được 16 tuần và 21-24 tuần tuổi.

 

Lần khám thứ 5 là lúc thai được 26 tuần, thai phụ cần tiêm phòng và lần sau đó (31-32 tuần) phải siêu âm lần cuối và tiêm uốn ván mũi 2. Lần khám ở tuần 36 rất quan trọng; ngoài kiểm tra thông thường, người mẹ còn phải xét nghiệm dịch âm đạo tìm khuẩn strepto B (để kịp thời xử lý, tạo thuận lợi cho ca sinh) và bác sĩ sẽ đưa ra tiên lượng về phương pháp sinh.

 

Ở mỗi lần thăm khám này, bác sĩ sẽ khám cho cả mẹ và thai nhi, xem thai nhi có phát triển bình thường hay có những bất thường gì hay không. Bác sĩ cũng sẽ tư vấn cho thai phụ nên làm những để bảo vệ sức khoẻ tốt nhất cho mẹ và bé.

 

Hải Linh (ghi)