“Thả rông” vòng 1 có gây sệ ngực?

Không chỉ để “núi đôi” tự do khi ở nhà, nhiều cô gái thích khoe vẻ gợi cảm bằng việc không mặc áo lót cả khi ra phố hay khi diện những bộ váy sexy, giống như ngôi sao Hollywood.

Xu thế không mặc áo lót, để ngực tự nhiên đã khá phổ biến đối với phụ nữ ở nước ngoài. Ở Việt Nam, mốt này cũng được không ít bạn gái ủng hộ bởi vừa khoe được vòng một vừa giúp nó được thoải mái,  giảm nguy cơ bệnh tật. Tuy nhiên, nhiều người lại lo ngại việc để “núi đôi” tự do mọi lúc mọi nơi như thế có khiến cặp tuyết lê nhanh chóng xuống cấp, sệ nhão, nhất là những người ngực lớn hay vận động mạnh.

 

Những người thích “'thả rông”...

 

Rất tự tin vào vòng một đầy đặn của mình nên Ly, một sinh viên nhạc viện, thường xuyên để “núi đôi” tha hồ tung tăng dạo phố cùng cô chủ. Hầu như không bao giờ Ly mặc áo lót. Đi làm, đi chơi hay cả những lúc tập luyện thể thao, Ly cũng đều để ngực tự do. Cô cảm thấy vô cùng thoải mái khi bầu ngực không bị “băng bó” bởi những chiếc áo lót dày cộp, nóng nực.

 

“Xem phim hay đọc báo mà xem, nhiều ngôi sao điện ảnh thanh lịch như thế mà họ có mặc áo chíp đâu, ngay cả khi diện những bộ cánh sang trọng”, Ly nói. Tuy nhiên, đôi khi cô vẫn hơi băn khoăn, không hiểu thói quen có ảnh hưởng gì đến chức năng làm mẹ sau này hay vẻ đẹp của gò bồng đảo hay không.

                          

Chị Thúy (Hà Đông, Hà Nội) tuy đã có hai con nhưng bộ ngực vẫn săn chắc, tròn trịa chứ không hề “quặt đằng sau” như người ta vẫn ví. Hồi còn cho con bú, chị thường không mặc áo lót và sau đó thành thói quen. Giờ Thúy không dùng được áo ngực nữa vì cứ mặc vào là thấy khó chịu, ngứa ngáy, thậm chí là có cảm giác khó thở. Vì thế, trừ những lần hiếm hoi cần ăn mặc thật nghiêm túc, còn thì bà nội trợ này để “đôi bình sữa” của mình tha hồ “xông xênh”.

 

Trường hợp của chị Kim Chi ở quận 1, TPHCM, một doanh nhân trong ngành thời trang thì lại khác. Vốn dĩ “cặp song sinh” của chị có hình quả... mướp. Sau rất nhiều trăn trở, Chi quyết định đi nâng cấp “đôi mướp” để khỏi thua chị kém em. Mất đến gần ba chục triệu đồng, chị đã có “cặp bưởi” tròn trịa như ý. Do rất tự hào về “món đồ”  mới, chị thường để chúng tự do cho bõ những ngày phải buộc chặt, gói kỹ nhằm che giấu tình trạng chảy sệ trước đây. Những lúc giao dịch, tiếp khách hàng, để lịch sự, chị chọn những mẫu trang phục có lớp lót ngực để không phải mặc thêm áo lót ở bên trong.

 

Càng “thả” càng tốt

 

“Thả rông” vòng 1 có gây sệ ngực?  - 1

BS Đặng Thị Minh Nguyệt
Theo TS Đặng Thị Minh Nguyệt, khoa Sản bệnh lý, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, về mặt giải phẫu, có thể khẳng định, thói quen không mặc áo ngực không ảnh hưởng gì đáng kể đến quá trình phát triển cũng như chức năng của đôi bầu vú phụ nữ. “Các hoạt động được cho là có cường độ mạnh như thể dục thể thao, chạy nhảy cũng không tác động quá lớn đến cơ ngực nên khó có khả năng làm ngực chảy sệ”, bác sĩ Nguyệt nói.

 

Tuy nhiên, chiếc áo ngực lại cần thiết đối với những người ngực bắt đầu nhão do quá trình cho con bú, hay có kích cỡ ngực quá lớn, lượng mỡ nhiều. Ở  những người này, độ đàn hồi của cơ vùng ngực kém nên nếu không mặc áo ngực, hiện tượng chảy sệ diễn ra nhanh hơn. Tuy nhiên, dù có mặc áo lót thường xuyên, cơ ngực phụ nữ theo thời gian vẫn sẽ nhão ra, bị kéo xuống phía dưới do tác động của tuổi tác, chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng...

 

Riêng với những người sở hữu một bộ ngực “khủng”, to quá mức bình thường (thường do bệnh lý như bệnh phì đại tuyến vú) thì nếu không mặc áo lót, trọng lượng lớn ấy sẽ gây co kéo cơ lồng ngực, dẫn đến hiện tượng đau tức ngực. Tất nhiên, theo tiến sĩ Minh Nguyệt, trường hợp này không nhiều trên thực tế.

 

Nhìn chung, việc bầu ngực không bị gò bó bởi áo lót xét có lợi nhiều hơn hại. Ngay cả khi không mang thai hay cho con bú, vẫn có các chất dịch thường xuyên được tiết ra hai đầu vú. Nếu không mặc áo lót, ngực sẽ thông thoáng, còn nếu mặc quá thường xuyên, nhất là áo chật, không thoáng khí, các chất này có thể tắc nghẽn, ứ đọng gây viêm nhiễm, làm tắc tuyến sữa khi mang thai, sinh đẻ. Da vùng ngực là vùng nhạy cảm, nếu bị nhốt kín suốt cả ngày, mồ hôi tiết ra nhiều sẽ là điều kiện thuận lợi cho nấm và vi khuẩn phát triển. Chính vì thế mà chị em nên để cho đôi bầu vú của mình được thoải mái, nên cởi bỏ áo lót khi về nhà, đặc biệt là khi nằm ngủ. “Phụ nữ chưa trải qua thời kỳ cho con bú, đặc biệt là các thiếu nữ thì càng “thả” nhiều càng tốt”, bác sĩ Nguyệt nói.

 

Bác sĩ cũng lưu ý, hiện có rất nhiều loại áo nâng ngực có gọng cứng ở phía dưới, tác động không tốt đến bộ ngực cũng như sức khoẻ nói chung do chèn ép các tuyến sữa, hạn chế tuần hoàn, hô hấp.

 

“Các chị em nếu thấy đủ tự tin và muốn theo trường phái tự do thì hãy cứ thoải mái khoe vòng một đầy đặn của mình mà không phải lo sợ bất cứ điều gì về sức khỏe, trừ khi bạn còn băn khoăn về quan niệm rằng như thế thì không được đoan trang cho lắm”, bác sĩ Minh Nguyệt nói.

 

Theo Đất Việt