Tập huấn cho hơn 300 chuyên viên về xét nghiệm

(Dân trí) - Hơn 300 chuyên viên phòng xét nghiệm trên toàn quốc tham gia Khóa sinh hoạt và tập huấn Hóa Sinh Lâm sàng và Kỹ thuật Y học lần IV được tổ chức tại TPHCM.

 

Tập huấn cho hơn 300 chuyên viên về xét nghiệm

Khóa sinh hoạt khoa học và tập huấn thu hút hơn 300 chuyên viên phòng xét nghiệm trên toàn quốc tham gia
 

Nhằm tập trung vào vấn đề chất lượng xét nghiệm y khoa và thực tiễn tại Việt Nam, hơn 300 chuyên viên phòng xét nghiệm trên toàn quốc hôm nay đã tham gia khóa Sinh hoạt và tập huấn Hóa sinh Lâm sàng và Kỹ thuật Y học lần thứ IV tại TP. Hồ Chí Minh. Tất cả các học viên sẽ nhận được giấy chứng nhận được cấp bởi Đại học RMIT tại Úc.

 

Khóa tập huấn này là sự phối hợp giữa công ty hàng đầu thế giới về các thiết bị tân tiến cho phòng xét nghiệm Hóa Sinh Lâm sàng Roche Diagnostics Việt Nam, Hội Kỹ thuật Xét nghiệm Y khoa TP. Hồ Chí Minh và Đại học RMIT Úc. 

 

Đến tham dự và trình bày tham luận trong Khóa tập huấn đợt này có TS. Ronda Greaves, Giảng viên cao cấp, Khoa Hóa Sinh Lâm sàng, Đại học RMIT, Melbourne, Úc, thành viên Hội Hóa Sinh Lâm sàng Úc, Cố vấn cho Bệnh viện Nhi Quốc tế Hoàng gia Úc, và Bà Janice Gill, Giám đốc chương trình Ngoại kiểm tra Chất lượng Hóa Sinh RCPA (RCPA Chemical Pathology Quality Assurance Programs - QAP), tại Adelaide, Úc.

 

Theo số lượng ước tính cho thấy, hiện nay có tới 70% các quyết định y khoa được đưa ra dựa trên các kết quả xét nghiệm.

 

“Kết quả xét nghiệm đạt chất lượng cao nhất và đáng tin cậy thực sự rất cần thiết nhằm giúp bác sỹ đưa ra các quyết định y khoa đúng đắn để có thể cải thiện sức khỏe bệnh nhân và chất lượng cuộc sống. Nội kiểm và Ngoại kiểm rất cần thiết để có được kết quả xét nghiệm chính xác. Điều này là cực kỳ quan trọng”, ThS. DS Trương Công Hổ, Chủ tịch Hội Kỹ thuật Xét nghiệm Y khoa TP. Hồ Chí Minh chia sẻ trong khi phát biểu khai mạc.

 

“Chứng nhận của Đại học RMIT và Roche Diagnostics Việt Nam cho Khóa sinh hoạt và tập huấn Hóa Sinh Lâm sàng năm nay đã đánh dấu mở đầu cho một chương trình đào tạo chính thức thường xuyên của RMIT dành cho các chuyên viên phòng xét nghiệm tại Việt Nam. Chúng tôi rất tự hào được hợp tác cùng Hội Kỹ thuật Xét nghiệm Y khoa Tp. Hồ Chí Minh và Công ty Roche Diagnostics Việt Nam để đóng góp vào việc chăm sóc sức khỏe người dân tại Việt Nam cũng như hỗ trợ hơn nữa cho các chuyên viên phòng xét nghiệm trong nước về mặt trao đổi, cập nhật kiến thức và kỹ thuật chuyên môn tiên tiến nhất để đảm bảo chất lượng xét nghiệm”, GS Denisse Jackson, Trưởng khoa Xét nghiệm Y khoa, Đại học RMIT, Úc chia sẻ.

 

Thúy Hà