Tạo dương vật mới thành công cho bệnh nhân 20 tuổi

(Dân trí) - Bệnh nhân đến bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trong tình trạng dương vật bị cắt gần sát gốc. Tình trạng dương vật bị “cụt ngọn” khiến bệnh nhân mất khả năng tình dục, đáng ngại hơn, khi tiểu tiện anh chàng này luôn phải đái ngồi…

Tạo dương vật mới thành công cho bệnh nhân 20 tuổi - 1
Bệnh nhân đã được tạo dương vật mới sau 8h phẫu thuật. (Ảnh: BS cung cấp)

TS, BS Nguyễn Huy Thọ, Chủ nhiệm khoa phẫu thuật Hàm Mặt và Tạo hình, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, nơi trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật tạo dương vật giả cho bệnh nhân này cho biết, bệnh nhân này đã sống trong tình trạng cụt dương vật gần hai năm nay. Bệnh nhân này quê ở Phù Cát, Bình Định. Theo lời kể của người bệnh, 2 năm trước, trong một lần vì chán nản, anh chàng này đã dùng dao tự cắt dương vật….

Qua kiểm tra, dù dương vật bị cắt gần sát gốc, nhưng may mắn là bìu và 2 tinh hoàn vẫn còn, nên các bác sĩ Khoa phẫu thuật Hàm Mặt và Tạo hình đã quyết định tạo dương vật mới cho bệnh nhân  bằng cách lấy vạt da cẳng tay quay có nối mạch bằng kỹ thuật vi phẫu. Sau 8 giờ phẫu thuật, bệnh nhân đã được tạo thành công một dương vật mới có độ dài, đường kính thích hợp, được độn sụn ở bên trong để “cậu nhỏ” luôn cứng và có cả đường niệu đạo. “Với dương vật mới này, bệnh nhân có thể sinh hoạt tình dục bình thường, đi vệ sinh đúng kiểu… đàn ông và hoàn toàn có thể có con theo con đường tự nhiên”, tiến sĩ Thọ cho biết.

BS Thọ cho biết thêm, tại Khoa cũng đã từng tiến hành phẫu thuật tạo dương vật mới cho khoảng 22 bệnh nhân, nhưng đa phần là bị đứt dương vật do tai nạn, chấn thương hoặc với người ái nam ái nữ, còn đây là trường hợp đầu tiên mà bệnh nhân lại tự tay cắt “của quý” của mình. Đến nay, sau 3 ngày ca phẫu thuật có thể khẳng định là thành công, chỉ một vài ngày tới bệnh nhân sẽ được xuất viện.

Hồng Hải