Tăng nguy cơ tái phát trầm cảm do dùng thuốc

(Dân trí) - Một nghiên cứu mới đây được thực hiện bởi Paul Andrews - TS tâm lý ĐH McMaster (Canada) cho thấy những bệnh nhân được điều trị thuốc trầm cảm có nguy cơ mắc lại bệnh rất cao.

  

Tăng nguy cơ tái phát trầm cảm do dùng thuốc - 1


Để có kết quả này, ông đã so sánh kết quả của gần 50 nghiên cứu về tình trạng của các bệnh nhân trầm cảm sau khi họ được điều trị bằng các thuốc trầm cảm hoặc những thuốc khác.

 

Những nghiên cứu này chú trọng vào 2 nhóm bệnh nhân: những bệnh nhân được điều trị bằng thuốc trầm cảm nhưng sau đó được thay thế bằng thuốc khác và những bệnh nhân được điều trị bằng thuốc kháccùng loại.  Kết quả cho thấy, 42% bệnh nhân ở nhóm 1 bị tái mắc bệnh trong khi nhóm thứ 2 chỉ là 25%.

 

Theo Paul Andrews, thuốc chống trầm cảm ảnh hưởng đến cơ chế tự nhiên của não bộ là điều chỉnh nồng độ serotonin và những nơron dẫn truyền. Sự ngưng trệ này gây ra sự mất cân bằng cho não, và  do đó nó dẫn tới một đợt bệnh trầm cảm mới.

 

Dung Nhi

Theo Doctissimo