Tăng nguy cơ bệnh tim do bị đánh đập khi nhỏ

(Dân trí) - Các nhà nghiên cứu Mỹ cho biết phụ nữ bị lạm dụng tình dục, đánh đập nhiều lần khi còn nhỏ dễ gặp phải các vấn đề về tim sau này hơn nhiều so với phụ nữ không bị lạm dụng.

  

Các kết quả này, được trình bày tại Hội nghị của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ tại Orlando, Florida (Mỹ) đã chỉ rõ những ảnh hưởng lâu dài về thể chất do bị lạm dụng tình dục, thể chất từ nhỏ.

 

Các tác giả đã phân tích dữ liệu từ một nghiên cứu gồm hơn 67.000 phụ nữ với 9% trong đó bị lạm dụng thể chất nghiêm trọng và 11% bị cưỡng hiếp khi còn nhỏ hoặc ở tuổi vị thành niên.

 

Nhóm nghiên cứu thấy rằng những phụ nữ bị những đợt cưỡng ép tình dục lặp lại khi còn nhỏ hoặc ở tuổi vị thành niên tăng 62% nguy cơ bị đau tim hoặc đột quỵ sau này.

 

Lạm dụng thể chất cũng có ảnh hưởng tương tự. Phụ nữ bị đánh đập khi còn nhỏ tăng 45% nguy cơ bị các vấn đề về tim.

 

Nguy cơ bệnh tim không tăng ở phụ nữ báo cáo bị lạm dụng thể chất hoặc tình dục ở mức độ nhẹ hoặc trung bình.

 

Nhóm nghiên cứu cho biết một phần lớn những ảnh hưởng này có liên quan với sự gia tăng tỷ lệ béo phì, hút thuốc lá, lạm dụng rượu, tăng huyết áp và tiểu đường,  chiếm 41% mức tăng nguy cơ các vấn đề về tim ở phụ nữ bị lạm dụng thể chất và 37% nguy cơ ở phụ nữ bị lạm dụng tình dục.

 

Các kết quả này cho thấy lạm dụng thể chất hoặc tình dục nghiêm trọng là các yếu tố nguy cơ đáng kể gây bệnh tim sau này, phụ nữ và bác sĩ cần tiến hành các bước để giảm nhẹ nguy cơ.

 

Tác giả nghiên cứu Rich-Edwards nói: “Chúng ta cần tìm hiểu thêm về các cách can thiệp tâm lý, lối sống và y học để cải thiện sức khỏe cho những nạn nhân bị lạm dụng”

 

Anh Khôi

Theo Reuters