Tăng đột biến bệnh nhân tim mạch, cao huyết áp

(Dân trí) - Tại Viện tim mạch TƯ, số bệnh nhân nhập viện tăng gấp 5 lần so với trước Tết và kéo dài cho đến nay, nâng tổng số bệnh nhân điều trị tại đây lên 350 trường hợp. Hầu hết bệnh nhân nhập viện đều trong tình trạng nặng.

Bệnh nhân tăng đột biến...

Tăng đột biến bệnh nhân tim mạch, cao huyết áp - 1

Tại viện Tim mạch TƯ, số bệnh nhân mắc các bệnh lý về tim tăng động biến. Tình trạng nằm ghép 3, 4 bệnh nhân/giường dễ thấy ở các khoa (ảnh: T.H)

10h sáng ngày 24/2, có mặt tại khoa Cấp cứu C3 - Viện Tim mạch TƯ, chúng tôi chứng kiến tình trạng quá tải nơi đây. Trung bình mỗi ngày có 20 - 30 bệnh nhân vào cấp cứu, có ngày cao điểm lên đến 80 ca. Trước ngày 30 Tết, toàn bộ bệnh nhân nằm viện có trên 70 người, nhưng đến thời điểm hiện tại con số đã tăng lên trên 350, tăng gấp 5 lần so với bình thường nên tình trạng nằm ghép 3, 4 thậm chí 6 bệnh nhân/giường rất thường gặp. Đa phần bệnh nhân vào viện đều trong tình trạng nặng, nhiều ca biến chứng phức tạp.

Khoa C3 có tổng cộng 26 giường nhưng có những ngày, chỉ tính riêng số người nhập viện mới đã lên tới 35 trường hợp. Hầu hết bệnh nhân vào đây nằm đều là ca nặng ở các nơi chuyển về, ở độ tuổi trung niên trở lên với các bệnh thường gặp như: nhồi máu cơ tim, bệnh mạch vành, tai biến mạch máu não, tăng huyết áp, xơ vữa động mạch,….
 
Trao đổi với Dân trí, bác sĩ Nguyễn Văn Long, Viện Lão khoa Quốc Gia cho hay: “Hiện tại tất cả các giường bệnh của viện đều kín, một số giường phải nằm ghép. Bệnh nhân nhập viện chủ yếu do huyết áp, số còn lại tai biến mạch máu não, xơ vữa động mạch,… trong đó có 10% là ca nặng, biến chứng. Nếu ngày thường, mỗi ngày chúng tôi khám cho khoảng 200 bệnh nhân thì con số này đã tăng lên trên dưới 250 ca trong tuần qua”.

... do rét đậm kéo dài

 

Tăng đột biến bệnh nhân tim mạch, cao huyết áp - 2

Quá tải, cả bệnh nhân và người nhà đều ra hành lang cho thoáng (ảnh: T.H)

BS. Long cho biết có không ít ca nhập viện vì tai biến mạch máu não mà nguyên nhân là do trời lạnh, huyết áp tăng đột ngột dẫn đến đột quỵ.

Không nằm ngoài nhận định của các bác sĩ, bệnh nhân N.H.T (73 tuổi, P. Trung Thành, TP. Thái Nguyên), đang điều trị tại khoa C3, kể: “Tôi có tiền sử huyết áp cao, thời tiết lạnh, sức đề kháng yếu dẫn đến đột quỵ. Cũng may, được cấp cứu kịp thời nên không bị biến chứng nặng. Sau 1 tuần điều trị sức khỏe của tôi đã khá hơn nhiều”.

Tương tự là trường hợp bệnh nhân B.V.T (67 tuổi, Thạch Hà, Hà Tĩnh). “Tôi không có tiền sử bệnh tim, đang khỏe mạnh bình thường thì tự nhiên bị tắc mạch máu tim, đau quá không chịu nổi phải vào cấp cứu. Năm nay thời tiết độc quá nên những người già biến chứng nhiều bệnh”, bác T. chia sẻ.

Qua đây, các bác sĩ khuyến cáo trong những ngày tới, miền Bắc còn có thể tiếp tục rét đậm, rét kéo dài thì việc giữ sức khỏe, không đi tập thể dục ngoài trời, mặc ấm, quàng thêm khăn ở cổ khi ngủ, hạn chế vệ sinh ngoài trời vào ban đêm (với các cụ ở nông thôn) và dinh dưỡng đầy đủ với người già là rất quan trọng. Ngoài ra, người bị bệnh huyết áp cần sử dụng thuốc hằng ngày theo đúng chỉ định và đo huyết áp thường xuyên.

Thu Hà