Tăng cường thêm các đội cơ động ứng cứu trong mưa bão

(Dân trí) - Trước những diễn biến xấu của thời tiết, Bộ Y tế liên tục gửi công điện khẩn yêu cầu Sở Y tế các tỉnh/thành phố ven biển cần thực hiện nghiêm túc chỉ đạo để kịp thời đối phó với mưa bão, bảo vệ sức khoẻ người dân.

Theo bản tin của Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, do ảnh hưởng của Bão số 1 vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Bình Định đến Ninh Thuận có gió mạnh cấp 7, cấp 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10, giật cấp 11, cấp 12. Biển động dữ dội. Các tỉnh ven biển miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông.

Để kịp thời đối phó với những diễn biến phức tạp của mưa bão, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế nghiêm túc thực hiện nội dung công điện khẩn ngày mùng 4, mùng 5/5 của Bộ Y tế. Theo đó, Sở Y tế các tỉnh từ Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu, TPHCM, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu đến Cà Mau và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế triển khai các phương án bảo vệ hoặc di dời cơ sở y tế để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bệnh nhân, cán bộ y tế cũng như trang thiết bị y tế tại các vùng có nguy cơ xảy ra mưa lũ.

Các cơ sở y tế tổ chức trực ban, trực cấp cứu 24/24 giờ, sẵn sàng thu dung và cấp cứu miễn phí cho nạn nhân do mưa, lũ gây ra. Các đội cấp cứu cơ động luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng cứu cho tuyến dưới khi có lệnh. Riêng các tỉnh ven biển từ Bình Định đến Bình Thuận cần tăng cường hơn nữa các đội cấp cứu cơ động và luôn trong trạng thái sẵn sàng ứng cứu cho tuyến dưới khi có lệnh.

Các Sở Y tế và các đơn vị cần kiểm tra số lượng cơ số thuốc, hoá chất dự trữ tại địa phương, dự trữ thuốc, hoá chất sẵn sàng phục vụ trong và sau mưa bão.

Hồng Hải