Tăng cường kiểm tra thực phẩm chứa dầu bẩn

(Dân trí) - UBND TPHCM vừa có công văn yêu cầu tăng cường kiểm tra trên toàn thành phố về những sản phẩm được nhập khẩu có chứa dầu bẩn của Đài Loan.<br><a href='http://dantri.com.vn/suc-khoe/dau-ban-giet-mon-co-the-nguoi-nhu-the-nao-944560.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Dầu bẩn giết mòn cơ thể người như thế nào?</b></a><br><a href='http://dantri.com.vn/suc-khoe/mo-rong-pham-vi-truy-tim-san-pham-tu-dau-an-ban-944133.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp;Mở rộng phạm vi “truy tìm” sản phẩm từ dầu ăn bẩn</b></a>

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa


Trước đó, Cục an toàn thực phẩm (Bộ Y tế) nhận được thông báo tại TPHCM có công ty nhập khẩu sản phẩm sản xuất từ dầu bẩn của Đài Loan. Tuy nhiên, khi các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra lại không phát hiện thấy sản phẩm trên. Ngày 23.9, UBND TPHCM đã có công văn yêu cầu Chi cục An toàn Thực phẩm (Sở Y tế) chủ động phối hợp với Chi cục Quản lý Thị trường, Công an thành phố, Hải quan thành phố và UBND quận – huyện tăng cường kiểm tra toàn địa bàn thành phố để phát hiện kịp thời các thực phẩm có chứa dầu bẩn được nhập khẩu vào Việt Nam. Đồng thời, UBND TP cũng yêu Chi cục an toàn thực phẩm báo cáo kết quả kiểm tra trước ngày 10.10.


Liên quan đến vụ dầu ăn bẩn tái chế từ dầu cặn, rác thải nhà bếp với mỡ động vật đang gây chấn động tại Đài Loan, ngày 15/9 văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội xác nhận về việc công ty TNHH Dịch vụ Thương Mại Cửu Hương (địa chỉ số 31, lô I, đường số 7, Cư xá Bình Thới, phường 8, quận 11, TPHCM) là đơn vị nhập khẩu thực phẩm từ công ty Wei Chuan. Cụ thể là 2 sản phẩm: dưa chuột trộn thịt heo đóng hộp (canned picked cucumber with pork) loại 170g số lượng 140 thùng, ngày sản xuất 1/5/2014, hạn sử dụng 1/5/2017 và sốt thịt cay đóng hộp (canned minced meat with chilli) loại 150g số lượng 24 thùng ngày sản xuất 31/5/2014, hạn sử dụng 31/5/2017.


Ngay sau đó, Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm đã có công văn khẩn chỉ đạo xử lý vụ việc. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng đã không phát hiện được 2 sản phẩm nói trên cũng như các giấy tờ có liên quan chứng minh 2 sản phẩm đã được nhập khẩu về Việt Nam.


Theo bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, chi cục phó Chi cục An toàn Thực phẩm TPHCM, có thể đơn vị này đã ký hợp đồng nhập 2 sản phẩm trên, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa 

nhập về. Do đó, Chi cục an toàn thực phẩm sẽ tiếp tục theo dõi, kiểm tra.


Vân Sơn