Tăng cường giám sát ATVSTP dịp tết

(Dân trí) - Bộ Y tế và 8 đoàn thanh tra liên ngành sẽ tiến hành kiểm tra công tác VSATTP thị trường Tết Kỷ Sửu. Ngoài những mặt hàng thực phẩm phục vụ tết, vấn đề giết mổ gia cầm sẽ được đặc biệt lưu ý.

Theo kế hoạch, các địa phương là trọng điểm của đợt kiểm tra lần này là: Hà Nội, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Lạng Sơn, Cần Thơ...

Các đoàn thanh tra sẽ tập trung chủ yếu vào các mặt hàng có lượng sử dụng nhiều trong dịp tết như giò, chả, rượu bia, bánh mứt kẹo, thịt gia súc, gia cầm, đặc biệt là tình trạng giết mổ gia cầm tại các lò mổ và tại chợ, khi mà dịch cúm gia cầm H5N1 đang có nguy bùng phát mạnh trở lại.

Dịch cúm gia cầm trên người đã được cảnh báo là đã xuất hiện trở lại. Thông tin về sự việc cháu bé 8 tuổi ngụ tại huyện Bá Thước (Thanh Hoá) mắc cúm A/H5N1 hiện đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã khiến nhiều người lo lắng. Bộ Y tế đã cũng khuyến cáo người dân nên thận trọng trong quá trình tiếp xúc và sử dụng gia cầm.

Vấn đề phòng chống dịch được đánh giá là tối quan trọng trong thời điểm hiện nay.

Ngày 9/1, Bộ NN&PTNT đã thông báo về chương trình tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm năm 2009. Cụ thể, thời gian tiêm phòng được chia làm hai đợt: Đợt I vào tháng 4 - 5; đợt II vào tháng 9. Sẽ có 32 tỉnh, thành phố trong diện bắt buộc tiêm phòng toàn địa bàn, 14 tỉnh bắt buộc tiêm phòng vùng đồng bằng và 16 tỉnh không bắt buộc tiêm phòng, tuỳ mức độ nguy cơ bùng phát dịch. Bộ này cũng cam kết cung ứng đầy đủ cơ số thuốc cho gia cầm đến lịch tiêm phòng.

P. Thanh