“Tầm soát ung thư vú ngay khi sang tuổi 40”

(Dân trí) - Bộ Y tế vừa chính thức phát động chiến dịch này trong khuôn khổ tháng Phòng chống ung thư vú thế giới và hoạt động chính của chiến dịch này là đợt khám sàng lọc miễn phí sẽ diễn ra trong 2 ngày 16 và 17/10/2015 tại 14 bệnh viện và các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội và TPHCM.

Sáng 16/10, Bộ Y tế chính thức phát động chiến dịch: “Tầm soát ung thư vú ngay khi sang tuổi 40” tại trụ sở Bộ Y tế.

Tham dự lễ phát động có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên- chủ tịch Quỹ Ngày mai tươi sáng, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến- Trưởng Ban thường trực BVSTBPN Bộ Y tế, bà Trần Thị Hương- phó chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt nam, PGS.TS Bùi Diệu- giám đốc Bệnh viện K (phó chủ tịch thường trực Quỹ Ngày mai tươi sáng)…

Chiến dịch phát động lần này sẽ diễn nằm trong khuôn khổ Tháng Phòng chống ung thư vú thế giới và chào mừng kỷ niệm 85 năm thành lập hội LHPN Việt Nam (20/10/1935 – 20/10/2015). Đây là một trong những hoạt động thuộc giai đoạn 4 của chiến dịch “We care for her – Vì phụ nữ, vì ngày mai” được thực hiện từ năm 2013 đến nay do Bộ Y tế, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày Mai Tươi Sáng tổ chức.

Phát biểu khai mạc tại buổi lễ, PGS. TS Nguyễn Thị Xuyên- Thứ trưởng Bộ Y tế chia sẻ: “ Ung thư vú là 1 căn bệnh thường gặp trên thế giới và tại Việt Nam. Ở nước ta, trung bình cứ 8 phụ nữ lại có 1 người mắc căn bệnh này. Điều đặc biệt, độ tuổi có nguy cơ mắc bệnh cao là từ 40 tuổi trở lên.

Theo ước tính, ở nước ta mỗi năm có khoảng 11.000 ca ung thư vú mắc mới với hơn 4.500 người tử vong vì căn bệnh này (Globocan 2012). Trong đó, ung thư vú có HER2 dương tính, chiếm 25% trên tổng số bệnh nhân, được xem là loại ung thư vú có diễn tiến xấu và cần liệu pháp điều trị đặc hiệu.

 


Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên (giữa) cùng đại diện các đơn vị cắt băng phát động tháng Hành động phòng chống ung thư vú

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên (giữa) cùng đại diện các đơn vị cắt băng phát động tháng Hành động phòng chống ung thư vú

Phát hiện càng sớm cơ hội khỏi bệnh càng lớn

Với Ung thư vú nói chung và ung thư vú HER2 dương tính nói riêng, nếu được phát hiện sớm và điều trị phù hợp kịp thời sẽ đem lại nhiều cơ hội kéo dài hơn thời gian sống không bệnh & thời gian sống còn toàn bộ, cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống.

Chia sẻ về vấn đề này, PGS.TS Bùi Diệu - Giám đốc Bệnh viện K (Phó chủ tịch thường trực quỹ Ngày mai tươi sáng) cho biết: Việc phát hiện sớm ung thư vú có ý nghĩa rất lớn trong điều trị bệnh bởi nếu  được phát hiện ở giai đoạn đầu có thể chữa khỏi bệnh tới hơn 80%, ở giai đoạn 2, tỉ lệ này sẽ là 60%, sang giai đoạn 3 khả năng khỏi hẳn thấp và đến giai đoạn 4 thì thường việc điều trị chỉ để kéo dài cuộc sống, giảm bớt các triệu chứng đau đớn. Điều đặc biệt, Sự tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú không những có ý nghĩa cho chính bệnh nhân mà còn có ý nghĩa về mặt kinh tế xã hội to lớn đối với cộng đồng”.

Theo các chuyên gia y tế, bệnh ung thư vú thường mắc phải ở phụ nữ trong độ trên 40, đặc biệt là phụ nữ mãn kinh, béo phì, tiếp xúc nhiều với hóa chất, đã hoặc đang bị ung thư buồng trứng…. Hiện nay thế giới chưa có thuốc để phòng ngừa ung thư vú. Chính vì thế biện pháp để giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư nói chung chính là chế độ dinh dưỡng, rèn luyện thân thể và quan trọng nhất là phát hiện sớm bệnh.

Trao đổi với PV Dân trí, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho biết: “Việc điều trị ung thư vú hiện nay đã có những bước tiến lớn về phương pháp điều trị như phẫu thuật, xạ trị, hóa chất và kết hợp với các phương pháp điều trị khác như liệu pháp nội tiết tố, liệu pháp sinh học (điều trị nhắm trúng đích) và thực tế đã cải thiện đáng kể chất lượng điều trị ung thư vú. Tuy nhiên, yếu tố then chốt vẫn là việc điều trị khi ung thư đang ở giai đoạn sớm.”

“Việc phát hiện sớm ung thư vú rất quan trọng vì có thể giúp chữa khỏi hoàn toàn, mang lại cuộc sống khỏe mạnh về thể xác và tinh thần. Tuy nhiên nếu phát hiện muộn sẽ rất khó khăn trong việc điều trị đặc biệt khi bệnh đã di căn thì nguy cơ tử vong là rất lớn. Vì vậy tôi kêu gọi sự chung tay của cộng đồng, các tổ chức, cá nhân cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về phòng chống bệnh ung thư vú. Bên cạnh đó tôi cũng kêu gọi chị em phụ nữ Việt Nam cần chủ động hơn nữa trong việc tự đi khám sàng lọc bệnh ung thư vú”. Thứ trưởng nhấn mạnh thêm.

Những biểu hiện ở ngực cần chú ý

Tuy nhiên bệnh ung thư vú ở giai đoạn sớm không biểu hiện ra ngoài, không nhìn thấy, không sờ được nên rất khó phát hiện bằng phương pháp thông thường  vì thế nếu cơ thể có những dấu hiệu dưới đây thì bạn hoàn toàn có nguy cơ bị ung thư vú và nên đi khám sang lọc kịp thời để có hướng điều trị hiệu quả:

Đau tức ở ngực: Bạn bỗng cảm thấy ngực mình đau tức ngay cả những ngày bình thường, khi tới gần ngày kinh nguyệt thì ngực bạn càng thấy đau hơn nữa, giống như bị sưng vù lên vậy, cảm giác đau khiến bạn không dám chạm vào ngực mình nữa.

Vú to lên bất thường: Vú bạn luôn cương cứng và to lên hơn mức bình thường kể cả chưa tới ngày kinh nguyệt. Kích thước, hình dạng vú méo mó không bình thường.

Có hạch ở dưới nách: Bạn sờ thử từ bầu ngực vuốt lên trên theo đường hõm nách thì thấy có hạch nổi lên ở nách.Hạch ở nách là giai đoạn đầu tiên phát triển bệnh ung thư vú.

Có u cục ở vú: Khi sờ nắn theo đường vòng xung quanh vú thì bạn sẽ thấy có u cục nổi ở trong vú giống như là những viên sỏi nhỏ ở trong vú. Những u cục này có thể là u lành tính hoặc u ác tính, nên đi khám xét để có được hướng điều trị tốt nhất và kịp thời.

Núm vú bị tụt vào trong: Núm vú bị tụt hẳn vào trong, cứng, dùng tay kéo ra cũng không được, núm vú không cương lên được như bình thường mà cứ vẫn tụt vào trong như thế.

Vùng da quanh đầu núm vú thay đổi: Vùng da xung quanh đầu núm vú bị co rút da, co rút núm vú, nhăn nheo. Có các hạt nhỏ ở quầng vú xung quanh núm vú.

Có biểu hiện của viêm da vùng quanh vú: Da đỏ, phù dưới dạng da cam chảy nước, bong da vảy nến, ngứa dị ứng.

Thuý Hồng