Suy giảm Sinh lý nữ: Một vấn đề xã hội của y học hiện đại

Mới đây, tại TPHCM, Hội Y học Giới tính Việt Nam phối hợp với Hội Nội tiết Sinh Sản & Vô Sinh TPHCM tổ chức Hội thảo Chăm sóc sức khỏe tình dục nam và nữ với sự tham gia của hơn 500 chuyên gia, y bác sĩ, dược sĩ thuộc các lĩnh vực đông - tây y.

“Vén bức màn” mang tên suy giảm sinh lý nữ
 
Suy giảm Sinh lý nữ: Một vấn đề xã hội của y học hiện đại  - 1
Các chuyên gia tham gia tại hội thảo
 
Khai mạc hội thảo, GS Trần Quán Anh, Chủ tịch Hội y học Giới tính Việt Nam, cho biết nếu như công tác chăm sóc sức khỏe nam giới trong giai đoạn mãn dục đã được bàn đến và gặt hái khá nhiều thành công trong thời gian gần đây, thì thực sự vẫn chưa có nhiều người biết và có cái nhìn đầy đủ về quá trình suy giảm sinh lý nữ, một quá trình quan trọng và có tác động lớn đến thể chất và chất lượng cuộc sống của người phụ nữ.

Tại hội thảo, TS.BS Huỳnh Thị Thu Thủy, PGĐ BV Từ Dũ, cho biết, sau tuổi 40, tình trạng rối loạn nội tiết trong cơ thể gây ra quá trình suy giảm sinh lý. Nội tiết tố nữ rất nhiều nhưng tập trung vào 3 nội tiết tố chính là estrogen, progesterone và testosterone. Khi có sự mất cân bằng, điều hòa giữa 3 nội tiết tố này dẫn đến biểu hiện gọi là suy giảm sinh lý nữ và người phụ nữ gặp phải 3 triệu chứng tình dục điển hình là giảm ham muốn tình dục; khô âm đạo và là khó đạt khoái cảm cùng 9 triệu chứng toàn thân là rối loạn kinh nguyệt; bốc hỏa, đổ mồ hôi về đêm, mất ngủ; mệt mỏi, khó tập trung; lo âu, căng thẳng, suy giảm trí nhớ, thay đổi tính tình; bệnh tim mạch; đau nhức xương, loãng xương; đau đầu; tóc rụng và tăng cân. Chỉ cần thấy xuất hiện 1 triệu chứng về tình dục và 2 triệu chứng toàn thân thì phụ nữ được chẩn đoán là suy giảm sinh lý.

GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Chủ tịch Hội Nội tiết sinh sản - Vô sinh TPHCM phân tích, trong khoảng thời gian trước, trong và sau khi mãn kinh, người phụ nữ có những rối loạn nội tiết làm ảnh hưởng tới sức khỏe. Những hệ quả kéo theo đó là rối loạn về tâm sinh lý và về vấn đề quan hệ vợ chồng. Đáng chú ý, có một số các phụ nữ còn trẻ cũng có những suy giảm nội tiết, đặc biệt là những phụ nữ phải phẫu thuật cắt tử cung vì u xơ hay u nang buồng trứng. Khi đó, người phụ nữ có tình trạng rối loạn kinh nguyệt, rồi có những rối loạn về tâm sinh lý, ví dụ như khó tính, cáu gắt, lo lắng, nóng nảy, lâu lâu tự nhiên mặt bốc nóng phừng phừng, vã mồ hôi, mất ngủ. Kết quả không mong đợi của quá trình này khiến âm đạo khô, niêm mạc âm đạo teo mỏng khiến giao hợp khó khăn, dễ bị trầy xước, đau rát. Vì thế, người phụ nữ rất sợ quan hệ với chồng.

“Hầu hết phụ nữ trên 60 tuổi “nói không” với quan hệ tình dục bởi những khó khăn và đau đớn khi quan hệ”, bác sĩ Phượng nói. Đánh giá một số “biến chứng” của quá trình này, TS.BS. chuyên gia Tình dục học Lê Thúy Tươi cho biết, suy giảm sinh lý nữ là một quá trình không gây nguy hiểm đến tính mạng một cách tức thời, nhưng tác động dần dần đến sức khỏe và kéo theo các nguy cơ về bệnh tật như loãng xương, tim mạch, huyết áp…Ở góc độ tinh thần, quan hệ vợ chồng không trọn vẹn khiến cả hai dễ trở nên căng thẳng, mâu thuẫn làm ảnh hưởng xấu đến hạnh phúc gia đình.

Phòng và điều trị không khó

Để khắc phục tình trạng suy giảm sinh lý, Theo TS.BS Huỳnh Thị Thu Thủy, trước nhất đòi hỏi người phụ nữ phải hiểu được những thay đổi của cơ thể mình, để từ đó có cách ứng xử tốt. Đồng thời có sự giúp đỡ, thông cảm của những người xung quanh, nhất là người bạn đời của phụ nữ.

Ngoài ra, đối với giai đoạn mãn kinh và tiền mãn kinh, phải có chế độ dinh dưỡng tốt và ăn uống hợp lý, giảm đường, giảm mỡ. Cũng cần có chế độ làm việc hợp lý, thư giãn… để khắc phục tình trạng của mình.

Về y học, ngày nay người ta tập trung vào liệu pháp từ thiên nhiên hơn là các liệu pháp hoóc-môn thay thế, vì không phải người phụ nữ nào cũng có thể dùng liệu pháp thay thế và lo ngại về những tác dụng phụ. Đồng quan điểm này, TS.BS Lê Thúy Tươi cho biết hiện nay việc điều trị chứng suy giảm sinh lý nữ dựa trên cơ chế sử dụng dược chất tác dụng trên tuyến yên, giúp hệ thống nội tiết - sinh dục, cụ thể là estrogen và testosterone cân bằng, giảm những rối loạn do thiếu hụt estrogen.

Lepidium Meyenii được sử dụng tại Mỹ và nhiều quốc gia phát triển khác là thảo dược có nguồn gốc từ vùng núi Andes (Nam Mỹ) đã được người Inca cổ đại sử dụng từ nghìn năm qua nhằm giúp phụ nữ tăng cường sức khỏe sinh lý và kéo dài tuổi xuân.

Tại hội thảo, TS.BS Cung Thị Thu Thủy, Trưởng khoa Khám bệnh, BV Phụ sản TW cũng công bố kết quả nghiên cứu bước đầu về hiệu quả điều trị của Sâm Angela (có thành phần chính là Lepidium Meyenii) cho các bệnh nhân có triệu chứng tiền mãn kinh, mãn kinh tại bệnh viện cho thấy, 36/38 người bệnh tham gia điều trị bằng Sâm Angela hài lòng với sản phẩm sau 2 tháng sử dụng.

Tuân Nguyễn