Thừa Thiên - Huế:

Sốt xuất huyết “tấn công” người dân sau lũ

(Dân trí) - Theo thống kê sơ bộ của Bệnh viện Trung ương Huế, từ cuối tháng 10 đến nay toàn tỉnh đã có gần 200 ca sốt xuất huyết, chủ yếu tập trung ở các huyện Hương Trà, Phú Vang và TP Huế - những nơi ngập lụt nặng trong đợt lũ giữa tháng 10.

Sau lũ, thời tiết ẩm ướt kéo dài tạo điều kiện cho muỗi sinh sôi, trong đó có loại muỗi Aedes Aegypti gây sốt xuất huyết. Chính vì vậy, dịch bệnh này có dấu hiệu lây lan trên diện rộng ở các huyện Hương Trà, Phú Vang, TP Huế.

Trong tháng 10, BV Trung ương Huế đã tiếp nhận 11 bệnh nhân SXH và trong tuần vừa qua cũng có tới 9 ca nhập viện. Số bệnh nhân ở các huyện cũng đến chữa trị ở BV đa khoa trong huyện. Tổng số ca sốt xuất huyết từ cuối tháng 10 tới nay là 186 ca.

Đặc biệt, các chuyên gia y tế khuyến cáo: có nhiều bệnh nhân nhập viện muộn, có người đã ở tình trạng nguy kịch nên quá trình điều trị kéo dài, khó khăn.

Do thời tiết ẩm ướt còn kéo dài, nguy cơ bùng phát dịch là khá rõ ràng. Trước tình hình này, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã chủ động dự trữ các loại hóa chất như Icon, Korthrin, Permothrin và 5785 chai bình xịt IP Spray để tiêu độc, diệt muỗi.

Nguyên Sa