Sốt virus và thuỷ đậu tăng mạnh trong mùa xuân

(Dân trí) - Sáng qua 22/2, khoa Khám bệnh - Viện Nhi Trung ương chật kín người. Mấy ngày gần đây, số lượng bệnh nhi tăng vọt, mỗi ngày có tới 800 - 1.000 lượt khám, trong đó phần lớn là bệnh nhi bị các bệnh liên quan đến viêm đường hô hấp, đặc biệt là sốt do virus.

Theo bác sĩ Nguyễn Văn Lộc - Phó Giám đốc Viện Nhi, số bệnh nhi bị thuỷ đậu không nhiều như sốt virus nhưng vẫn phải đề phòng nguy cơ bởi bệnh thường xuất hiện và tăng mạnh trong mùa xuân.

 

Theo số liệu khám bệnh của khoa Lây tại Phòng khám, ngày 15/2 có 24/59 bệnh nhân sốt; ngày 17/2 có 14/35 bệnh nhân sốt; ngày 18/2 có 19/46 bệnh nhân sốt; đặc biệt ngày ngày 19 có 18/38 sốt. Riêng trong ngày 22/2, mới đầu giờ sáng đã có tới 7/23 bệnh nhân bị sốt.

 

Còn tai Bệnh viện Xanh Pôn, chỉ trong gần nửa tháng qua có hơn 1.500 bệnh nhi đến khám bệnh do viêm đường hô hấp, đông nhất là ngày 15/2 có 208 cháu. Riêng trong ngày 17/2, có tới một nửa số bệnh nhi tới khám là do sốt virus với biểu hiện sốt, ho, bội nhiễm viêm đường hô hấp trên.

 

Bác sĩ Lộc cho biết, hiện đang là thời điểm giao thời giữa mùa đông và mùa xuân, điều kiện thuận lợi để virus và vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể trẻ em gây bệnh. Khi bị Adeno virus tấn công, trong một hoặc hai ngày đầu không có những dấu hiệu rõ rệt, nhưng sau đó  trẻ sẽ bị sốt cao 39 - 40 độ C, người mệt mỏi, sổ mũi, đau họng, đột ngột sốt cao, li bì, tím tái toàn thân. Đa phần bệnh nhi khi được cha mẹ đưa tới bệnh viện đã ở trong tình trạng sốt rất cao.

 

Cần giữ ấm cho trẻ khi thời tiết thay đổi

 

Con đường truyền bệnh sốt virus phổ biến nhất là qua hô hấp. Do vậy, khi trẻ bị bệnh, nên hạn chế tiếp xúc của trẻ với người khác; dọn vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, thoáng mát; dùng các nước súc miệng sát khuẩn mũi, họng cho trẻ…

 

Bác sĩ Nguyễn Văn Lộc khuyến cáo, trong khi chưa có vaccine phòng bệnh do virus Adeno, người lớn cần giữ ấm cho trẻ khi thời tiết chuyển mùa, tránh cho trẻ bị chênh lệch nhiệt độ đột ngột từ trong nhà ra ngoài trời.

Bác sĩ Đinh Thị Loan, phòng khám 2 khoa khám bệnh Nhi cho biết, không chỉ sốt virus mà tình trạng trẻ bị bệnh thuỷ đậu cũng tăng đáng kể trong mùa xuân. Có ngày có tới chục ca bị thuỷ đậu. Thuỷ đậu nói chung là lành tính nhưng nếu để bị trợt những nốt đậu sẽ có nguy cơ bị nhiễm trùng để lại biến chứng: sẹo lõm trên da, thậm chí gây nhiễm trùng huyết và viêm màng não có thể dẫn đến trẻ bị tử vong.

 

Cha mẹ cần giữ không cho trẻ gãi vỡ mụn, dùng khăn mềm lau người cho trẻ, tránh để quần áo cọ xát. Nếu chỉ có vài ba nốt bị trợt có thể dùng oxy già rửa vết loét, sau đó dùng bông thấm và nhớ lưu ý, phải để bông đã dùng vào túi nilon buộc chặt, tránh tình trạng lây lan.

 

Bác sĩ Loan cũng cho biết, mọi năm, sốt virus thường tập trung vào lứa tuổi nhỏ, nhưng năm nay rất đặc biệt, sốt virus lại tập trung nhiều ở lứa tuổi lớn từ 8 - 13 tuổi.

 

Theo BS Lộc, sốt virus không gây những biến chứng nguy hiểm nếu được điều trị kịp thời, nhưng nếu không phát hiện sớm, để trẻ bị sốt cao, ho kéo dài sẽ dẫn đến nguy cơ viêm phổi. Trong nhiều trường hợp, trẻ bị sốt quá cao, không ăn, uống được dẫn đến mất nước có thể gây biến chứng xấu: truỵ mạch dẫn đến tử vong.

 

Vì vậy, khi trẻ có dấu hiệu sốt cao trên 38 độ C, cha mẹ cần đưa trẻ tới cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị theo đúng phác đồ. Khi trẻ bị sốt cao, không nên tự ý chườm mát bằng nước đá, rượu vì dễ hạ thân nhiệt đột ngột gây biến chứng nguy hiểm.  

 

Hồng Hải