Hà Nội:

Sốt phát ban ở trẻ: Chưa đến mức thành dịch như tin đồn!

(Dân trí) - “Chính vì rộ lên thông tin bùng phát dịch phát ban rất nguy hiểm ở trẻ với những biến chứng nặng nề như tổn thương não, để lại di chứng suốt đời, nên có những đêm, khoa Nhi tiếp nhận hàng chục bệnh nhi được đưa đến viện cấp cứu vì... sốt và nổi ban”.

Đó là chia sẻ của PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, trưởng khoa Nhi bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) chiều ngày 14/4.
 
PGS.TS Tiến Dũng cho biết, số bệnh nhi sốt phát ban đến viện khám một tuần trở lại đây gia tăng 3- 5 lần (30-50 trẻ) so với trước, nhưng chưa đến mức báo động thành “dịch phát ban nguy hiểm ở trẻ” như thông tin đang rộ lên tại Hà Nội.
 
Thông tin bùng phát dịch phát ban ở trẻ em lan nhanh tại nhiều khu dân cư, khu tập thể, cơ quan. Như tại khu đô thị mới Xa La, bà Thuận ở toà nhà CT2A không dám cho cháu xuống tắm nắng buổi sáng như mọi lần, vì “mẹ nó dặn, đang có dịch phát ban nguy hiểm, không xuống nhà tránh tiếp xúc nhiều trẻ em”.
 
Còn chị Như Thảo (Gia Lâm, Hà Nội) thì hốt hoảng, cơm không kịp ăn, hai vợ chồng chị đưa con ngay tới viện tối ngày 13/4 sau khi phát hiện khắp phần đầu cổ... nổi nốt đỏ lấm tấm. “Đi đến đâu cũng nghe mọi người nói đang có dịch phát ban nguy hiểm nên thấy ban đỏ trên người con là vội bế sốc tới viện, không nghĩ ngợi được gì. Tới nơi, bác sĩ khám xong cho về theo dõi sốt siêu vi, chỉ uống hạ sốt và nghỉ ngơi”, chị Thảo nói.
 
TS Dũng cho biết, trong số bệnh nhi được đưa tới khoa khám vì sốt và phát ban, phần lớn là sốt siêu vi trùng có phát ban ngoài da, chứ không phải sốt phát ban dạng sởi. Bệnh nhi chỉ cần uống thuốc hạ sốt, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi, vì thế, người dân không nên lo lắng thái quá như hiện nay. “Sốt phát ban đa phần là lành tính. Khi bị sốt phát ban ở thể nhẹ chỉ cần nghỉ ngơi theo dõi, bổ sung chế độ dinh dưỡng hợp lý, điều trị bằng hạ sốt, tăng cường bổ sung các loại vitamin bằng uống nước trái cây, ăn đồ ăn dễ tiêu… sau vài ngày bệnh sẽ tự khỏi. Chỉ một số rất ít trường hợp bệnh tiến triển nặng gây biến chứng”.

Vì thế, nếu thấy trẻ nổi ban sau sốt, cha mẹ không nhất thiết đêm hôm cũng phải đưa bé tới viện mà nên theo dõi tại nhà. Nếu trẻ nổi ban mà vẫn ăn uống, sinh hoạt bình thường thì không nên lo lắng quá, chỉ cần uống thuốc hạ sốt khi sốt cao, thuốc ho (nếu có ho) và chăm sóc dinh dưỡng tốt. Còn nếu trẻ sốt, nổi ban kèm theo mệt mỏi, khó chịu, khó thở, đau đầu… thì cần đưa bé tới viện ngay.

Hồng Hải