Sớm suy giảm trí nhớ vì rượu và thuốc lá

(Dân trí) - Các nhà nghiên cứu Mỹ mới đây đưa ra một kết quả nghiên cứu rất quan trọng nhưng cũng là tin buồn cho những đệ tử của rượu và thuốc lá: Những người nghiện 2 “chất độc” này có nguy cơ mắc bệnh Alzheimer (bệnh suy giảm trí nhớ) cao.

Nhóm nghiên cứu này làm việc tại bệnh viện Mount Sinai – Miami (Mỹ) đã theo dõi 938 người có độ tuổi trên 60. Những người này vừa được phát hiện mắc bệnh Alzheimer. Các nhà nghiên đặc biệt quan tâm tới thói quen sử dụng thuốc lá và rượu của những người này.

 

Kết quả cho thấy những bệnh nhân hút hơn 1 bao thuốc/ngày (20 điếu thuốc/ngày) có nguy cơ mắc căn bệnh này sớm hơn trung bình từ 2 - 3 năm so với những người không hút thuốc lá. Đối với những người uống đều đặn trên 3 chén rượu mỗi ngày, căn bệnh này sẽ đến sớm hơn tới 5 năm so với những người không uống rượu hoặc thỉnh thoảng uống một chút.

 

Tệ hơn nếu những người nghiện rượu và nghiện thuốc lá có gene APOE4 - đây là một loại gene gây bệnh Alzheimer, họ sẽ mắc bệnh này sớm hơn 8,5 năm so với những người không hút, không uống rượu và không có gene APOE4.

 

Dung Nhi

Theo AFP