Soda làm tăng nguy cơ sinh non

(Dân trí) - Nhiều nghiên cứu cho thấy, phụ nữ có dùng cafein trong thời kì mang thai, dù ở mức 1-2 ly mỗi ngày (tương đương 100-199mg cafein), sẽ tăng 20% khả năng đẻ con nhẹ cân, hoặc sảy thai.

 

Soda làm tăng nguy cơ sinh non - 1


Khảo sát mới đây do Viện huyết học Copenhagen, Đan Mạch thực hiện với 60.000 phụ nữ nước này còn khẳng định, kể cả các loại nước soda dành cho người ăn kiêng (diet soda) vốn chứa cả cafein và đường hóa học, nếu dùng nhiều cũng gây ra  nguy cơ tương tự, thậm chí còn tăng nguy cơ đẻ non.

 

Theo kết quả khảo sát, 38% những phụ nữ dùng một suất soda mỗi ngày đã sinh trẻ thiếu tháng (chưa đủ 37 tuần tuổi), tỉ lệ này còn cao ở mức trên 80% đối với những trường hợp dùng từ 4 suất soda/ngày.

 

Các nhà nghiên cứu cho biết họ tiếp tục tìm hiểu để làm rõ nguyên nhân thực sự của nguy cơ sinh non tăng đột biến do uống soda là gì, do riêng chất cafein hay do sự kết hợp giữa cafein và đường hóa học.

 

Lan Anh

Theo Healthnews