Sóc Trăng: Nguy cơ dịch heo tai xanh tái xuất

(Dân trí) - Theo thông tin từ Chi cục Thú y tỉnh Sóc Trăng, tính đến gần cuối tháng 10/2015, trên địa bàn tỉnh xuất hiện 9 hộ chăn nuôi có heo bị nhiễm bệnh tai xanh với tổng đàn là 626 con.

Thông tin từ Chi cục Thú y tỉnh Sóc Trăng cho biết, 7 hộ dân chăn nuôi có heo bị nhiễm bệnh tai xanh ở ấp Trường Bình và Trường Thành A (xã Trường Khánh, huyện Long Phú), 1 hộ ở thị trấn Long Phú (huyện Long Phú) và 1 hộ ở phường 2 (TP Sóc Trăng), với tổng đàn là 626 con, trong đó có 79 con bị chết, lực lượng chức năng đã tiêu hủy 327 con heo bệnh.

Trong số này, huyện Long Phú là địa bàn có số hộ có đàn heo bị nhiễm hoặc nghi nhiễm nhiều nhất với 8 hộ, trên tổng đàn 534 con, trong đó có 54 con chết và 202 con bị tiêu hủy bắt buộc. Riêng xã Trường Khánh của huyện này có 6 hộ với tổng đàn 321 con, trong đó có 43 con chết, 57 con bị tiêu hủy. Số còn lại tập trung ở địa bàn thị trấn Long Phú.

Trước tình hình đó, huyện Long Phú đã có công văn đề nghị Sở NN&PTNT Sóc Trăng xem xét trình UBND tỉnh Sóc Trăng ra quyết định công bố dịch tai xanh trên địa bàn xã Trường Khánh.

Ông Quách Văn Tây, Chi cục trưởng Chi Cục Thú y tỉnh Sóc Trăng, cho biết: “Sau khi phát hiện các ổ dịch trên, Chi cục Thú y đã tiến hành tiêu hủy đàn heo bị bệnh; tổ chức vệ sinh tiêu độc sát trùng khu vực có dịch và khu vực xung quanh ổ dịch bán kính 3km; tổ chức tiêm phòng vắc-xin khẩn cấp bao vây ổ dịch; chỉ đạo các trạm thú y rà soát tổng đàn gia súc tại các địa bàn có dịch và các xã có nguy cơ cao như xã Hậu Thạnh, Châu Khánh, Long Đức, Tân Hưng, Song Phụng, Phú Hữu, thị trấn Đại Ngãi,...; tổ chức kiểm tra giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại các ổ dịch; tăng cường công tác kiểm soát vận chuyển đầu vào trên địa bàn tỉnh đối với gia súc, gia cầm cũng như tại các lò giết mổ tập trung. Tuyên truyền đến hộ chăn nuôi các chính sách hỗ trợ đối với các trường hợp gia súc mắc bệnh bị tiêu hủy, để bà con yên tâm hợp tác tốt với ngành chức năng, nhanh chóng phát hiện và dập dịch ngay khi có bệnh xảy ra”.

Theo nhận định của Chi Cục Thú y Sóc Trăng, dịch tai xanh vừa xảy ra này cho thấy nguy cơ dịch tai xanh có thể xuất hiện trở lại. Các địa phương cần tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm ổ dịch, thực hiện nghiêm các quy định về kiểm dịch vận chuyển, tăng cường kiểm soát giết mổ, chủ động ngăn chặn dịch xâm nhập vào địa bàn.

Tình hình dịch bệnh tai xanh vẫn còn diễn biến phức tạp do tỉ lệ đàn được tiêm phòng vắc xin tai xanh còn thấp, giá heo hơi đang ở mức thấp làm tăng mật độ đàn heo, giảm sức đề kháng, người chăn nuôi còn tự điều trị, khai báo dịch bệnh chậm nên nguy cơ bùng phát dịch là rất cao.

Được biết, đợt dịch heo tai xanh năm 2010, tỉnh Sóc Trăng đã bị thiệt hại rất nặng nề với hơn 11.100/17.800 con heo bị bệnh, trong đó hơn 10.500 con bị tiêu hủy, với 85/109 xã, phường có dịch. Sau một thời gian được kiểm soát tốt, dịch heo tai xanh gần như được khống chế nên có thể người dân lơ là vì vậy dịch này có nguy cơ quay trở lại khi xuất hiện nhiều hộ chăn nuôi có heo bị dịch bệnh.

Bạch Dương