Sóc Trăng chỉ đạo tăng cường sử dụng thuốc kháng virus điều trị F0 thể nhẹ

Cao Xuân Lương

(Dân trí) - Chương trình điều trị sử dụng thuốc kháng virus Molnupiravir có kiểm soát cho các trường hợp mắc Covid-19 thể nhẹ mang lại hiệu quả nhưng các cơ sở điều trị tại Sóc Trăng chưa "mặn mà" sử dụng.

Ngày 26/11, tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Sóc Trăng cho biết, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Sóc Trăng, đã ký công văn về việc tăng cường sử dụng thuốc Molnupiravir điều trị bệnh nhân Covid-19 thể nhẹ.

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng diễn biến phức tạp, số ca mắc tiếp tục tăng, đe dọa đến tính mạng người dân, gây quá tải cho các cơ sở điều trị.

Tuy nhiên, các cơ sở điều trị trên địa bàn Sóc Trăng chưa đẩy mạnh việc sử dụng thuốc kháng virus Molnupiravir cho bệnh nhân Covid-19. Hiện chỉ có khoảng 15% người mắc Covid-19 sử dụng thuốc kháng này.

Sóc Trăng chỉ đạo tăng cường sử dụng thuốc kháng virus điều trị F0 thể nhẹ - 1

Một cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 ở Sóc Trăng (Ảnh: XL).

Để giúp người bệnh được tiếp cận với phương pháp điều trị đặc hiệu, sớm khỏi bệnh, lãnh đạo Tỉnh ủy Sóc Trăng đề nghị Sở Y tế và các địa phương chỉ đạo các cơ sở điều trị đẩy mạnh việc sử dụng thuốc kháng virus Molnupiravir có kiểm soát cho các trường hợp mắc Covid-19 thể nhẹ theo quy trình điều trị, bảo đảm an toàn, giúp giảm số ca chuyển nặng, tử vong.

Theo Tỉnh ủy Sóc Trăng, chương trình điều trị sử dụng thuốc kháng virus Molnupiravir có kiểm soát cho các trường hợp mắc Covid-19 thể nhẹ, không triệu chứng đang được Bộ Y tế triển khai tại 22 tỉnh, thành phố, mang lại hiệu quả tích cực. Thuốc có tính an toàn cao, rút ngắn thời gian điều trị, tỷ lệ chuyển nặng rất thấp và không có trường hợp dẫn đến tử vong.

Cách ly F1 tại nhà 

Theo Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, mục tiêu của việc cách ly y tế tại nhà đối với các F1 là để giảm quá tải, giảm nguy cơ lây nhiễm chéo tại các cơ sở cách ly tập trung; giảm nhân lực y tế, an ninh trật tự, phục vụ hậu cần; giảm chi phí cách ly; tạo điều kiện thuận lợi, tâm lý tốt cho người được cách ly y tế.

Sóc Trăng chỉ đạo tăng cường sử dụng thuốc kháng virus điều trị F0 thể nhẹ - 2

Sóc Trăng triển khai cách ly y tế tại nhà đối với F1 (Ảnh minh họa: XL).

Đối tượng được cách ly y tế tại nhà là những người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định (F1); người ở cùng nhà với F1; người trực tiếp chăm sóc, hỗ trợ F1; những người đang cách ly tập trung ít nhất đủ 7 ngày, có kết quả xét nghiệm PCR trong vòng 24 giờ âm tính với SARS-CoV-2 trước khi được chuyển về cách ly y tế tại nhà; người về từ vùng dịch; người tiếp xúc gần với ca bệnh được đánh giá là có nguy cơ thấp.

Việc cách ly y tế tại nhà phải đáp ứng một số điều kiện khác về cơ sở vật chất, trang thiết bị, cam kết với địa phương...

Tỉnh ủy Sóc Trăng cũng đề nghị các đơn vị, địa phương thực hiện triển khai ngay Trạm y tế lưu động, trong đó tập trung thực hiện hướng dẫn, tư vấn, cấp phát thuốc, thường xuyên theo dõi sức khỏe và chăm sóc người mắc Covid-19 cách ly tại nhà, kịp thời phát hiện, sơ cấp cứu, chuyển tuyến các trường hợp diễn biến nặng.

Đến nay Sóc Trăng đã ghi nhận 14.354 ca mắc Covid-19; hiện còn 4.761 bệnh nhân đang được cách ly điều trị.