Số người tự tử ngày càng gia tăng

(Dân trí) - Một nghiên cứu mới đây tại Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội cho thấy, số người tự tử ngày càng gia tăng, trong đó tỷ lệ nữ tìm đến cái chết bằng cách tự tử nhiều hơn nam giới.

Năm 2005, số người tự tử nhập viện Thanh Nhàn điều trị khoảng 140 người, chiếm 0,5 % tổng số người nhập viện. Trong tổng số ca tự tử này, nữ nhiều hơn nam, chủ yếu ở lứa tuổi từ 15-34, không có công ăn việc làm ổn định. Tuy nhiên, BS Đinh Thu Hương, Khoa Hồi sức Cấp cứu - Bệnh viện Thanh Nhàn, cho biết, những nghiên cứu này chỉ có tính ngẫu nhiên.

 

Theo BS Hương, tự tử là một hành động bốc đồng tức thời, hành động này chỉ kéo dài vài phút đến vài giờ, và việc có ngay một phương pháp tự tử là yếu tố quan trọng trong việc quyết định liệu cá nhân đó có tự sát hay không.

 

Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 2002 trên thế giới có một triệu người chết do tự tử. Số người có hành vi doạ tự tử cao gấp 20 lần so với số liệu chết do tự tử.

 

Tự tử dần trở thành một trong 5 nguyên nhân gây chết hàng đầu của nhóm trẻ từ 15-24 tuổi. Phần lớn các nước thuộc cộng đồng châu Âu, tự tử là nguyên nhân thứ 2 gây tử vong sau tai nạn giao thông.

 

Tại Việt Nam, tự tử là nguyên nhân thứ 10 gây tử vong. Năm 2003 Việt Nam có khoảng 18.000 người tự tử và 600 người chết vì tự tử.

Trên thực tế, các bệnh nhân tự tử được chuyển đến viện cho thấy, các phương pháp họ tìm đến cái chết rất đa dạng. Trong đó, cách tự tử được lựa chọn chủ yếu là dùng thuốc an thần gây ngủ (50,4%). Còn lại là lựa chọn cách khác như uống thuốc sâu, thuốc chuột, treo cổ...

 

Tự tử chủ yếu thuộc ba nhóm nguyên nhân chính là bị áp lực về tinh thần chiếm tỷ lệ lớn nhất (31,1%); tiếp theo là nhóm bị đe doạ (13,9%); bị đánh thực sự chỉ chiếm (5,4%).

 

Nguyên nhân gây tự tử còn do người đó đang mang một bệnh nào đó. Theo BS Hương, tỷ lệ bệnh nhân có hành vi doạ tự tử trong nghiên cứu khá cao. Bệnh tâm thần chiếm 5,4%, các bệnh nội khoa khác 10,8%, bệnh tim mạch 0,77%, bệnh ung thư 0,77%.

 

“Áp lực tinh thần là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới hành vi doạ tự tử, đặc biệt ở người trẻ. Vì thế, sự hỗ trợ về tinh thần của người thân là yếu tố quan trọng trong việc phòng tránh tự tử” - BS Đinh Thu Hương cho biết.

 

Hồng Sam