Số người hút thuốc thụ động nhiều gấp đôi người hút

(Dân trí) - 16 triệu người (từ 15 tuổi trở lên) hút thuốc lá ở Việt Nam là con số rút ra từ kết quả Điều tra toàn cầu về sử dụng thuốc lá ở người trưởng thành (GATS) được tiến hành trên 14 nước có số người sử dụng thuốc lá nhiều nhất.

Số người hút thuốc thụ động nhiều gấp đôi người hút - 1


Theo kết quả điều tra này, tỷ lệ hút thuốc lá ở người trưởng thành ở Việt Nam vẫn rất cao so với các nước trên thế giới và trong khu vực. Trong đó 47,4% nam giới và 1,4% là nữ giới.  Con số này cho thấy tỷ lệ người nghiện thuốc lá ở Việt nam có giảm so với năm 2002 lần lượt là 56,1% ở nam giới và 1,8% ở nữ giới.

 

Theo GATS tại Việt Nam, sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, mỗi năm có 40.000 người tử vong do hút thuốc lá, con số này dự kiến sẽ tăng lên đến 50.000 người mỗi năm vào năm 2023.

 

Đáng quan tâm hơn là việc thực thi quy định cấm hút thuốc lá vẫn còn rất hạn chế. Có đến 67,6% (khoảng 33 triệu) người không hút thuốc lá bị phơi nhiễm với khói thuốc lá.

 

Kết quả điều tra GATS cũng cho thấy Việt Nam là một trong các nước có giá thuốc lá rẻ nhất thế giới, thuế thì chưa đủ tác dụng giúp giảm người nghiện thuốc. Ngoài ra, việc cai nghiện thuốc lá chưa được quan tâm ngay từ chính các nhân viên y tế cũng như thiếu nơi giúp cai nghiện.

 

Do đó, GATS kiến nghị xem truyền thông là quan trọng nhất và cần tăng cường nhiều hơn công tác này, cùng xử phạt kiên quyết các vi phạm việc hút thuốc lá các nơi công cộng và tăng thuế các sản phẩm thuốc lá. Đồng thời, tăng cường đầu tư phát triển các dịch vụ cai nghiện thuốc.

                                                                                                                     Ngọc Thanh