TPHCM:

Số ca mắc sốt xuất huyết giảm 50%

(Dân trí) - Bảy tháng đầu năm 2010, thành phố đã đẩy dịch giảm 50% so với cùng kỳ năm 2009. Tuy nhiên SXH vẫn đang bùng phát mạnh tại một số quận như Bình Thạnh, quận 8, Tân Bình… Cao điểm của dịch bệnh sẽ rơi vào tháng 9 và tháng 10.

Đó là ý kiến chỉ đạo của BS Lê Trường Giang, Phó giám đốc Sở Y tế trong cuộc họp tổng kết với 8 đoàn kiểm tra về công tác phòng chống dịch trên địa bàn TPHCM ngày 20/8.

 

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch SXH trong 6 tháng đầu năm, ngày 28/7 Sở Y tế thành lập 8 đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch trên tất cả 24 quận huyện. Thực tế kiểm tra của các đoàn cho thấy, về cơ bản công tác phòng chống dịch đã đạt được những kết quả đáng mừng.

 

Ý thức và trách nhiệm của chính quyền cấp cơ sở được cải thiện, vấn đề phòng chống bệnh dịch nói chung và SXH nói riêng không còn ỷ lại vào mình ngành y tế mà đã trở thành công việc chung của toàn xã hội. Người dân được tuyên truyền sâu rộng về công tác phòng dịch qua việc xóa bỏ môi trường sinh sống và phát triển của muỗi như diệt lăng quăng, giải phóng điểm nước tù đọng, phát quang bụi rậm…

 
Số ca mắc sốt xuất huyết giảm 50% - 1

Công tác vệ sinh môi trường, phòng dịch kém khiến nhiều nhiều nơi trên địa bàn thành phố có nguy cơ phát dịch cao
 

Tuy nhiên bên cạnh đó công tác kiểm tra cho thấy đa số các phường xã đều tồn tại những hạn chế nhất định như: Chưa thống kê về các điểm có yếu tố nguy cơ, vùng nguy cơ xảy ra SXH. Việc xử lý ổ dịch còn chưa đạt, một số địa phương đã có thông báo xử lý xong ổ dịch nhưng thực tế kiểm tra cho thấy có hộ vẫn đầy lăng quăng trong các vật dụng chứa nước.

 

Theo BS Nguyễn Đắc Thọ, Phó giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng: “Từ đầu năm đến nay tổng số ca mắc SXH trên toàn địa bàn thành phố đã lên đến 3.000 trường hợp, giảm 50% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên SXH vẫn đang bùng phát mạnh tại một số quận như Bình Thạnh, quận 8, Tân Bình… Cao điểm của dịch bệnh sẽ rơi vào tháng 9 và tháng 10.”

 

Trước những tình hình trên, BS Lê Trường Giang chỉ đạo tiếp tục duy trì hoạt động của 8 đoàn kiểm tra. Cả 8 đoàn kiểm tra sẽ tiếp tục tiến hành giám sát quá trình tập huấn của các quận huyện, giám sát quá trình thực hiện, tái kiểm tra để đánh giá tình hình dịch bệnh trên cơ sở đối chiếu với kết quả kiểm tra.

 

Cũng theo BS Trường Giang việc triển khai kế hoạch tập huấn và kế hoạch phòng chống SXH sẽ được tiến hành đồng bộ trên tất cả 24 quận huyện. Những quận huyện, phường xã nào không thực hiện nghiêm túc để tình trạng SXH tiếp tục xảy ra, Sở sẽ có văn bản xử phạt nghiêm minh. 

 

Vân Sơn