Sẽ có khoảng gần 7.000 người tham gia hiến máu

(Dân trí) - “Dự kiến ngày 14/2, tại Lễ hội Xuân Hồng tổ chức tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) sẽ có khoảng 7.000 người tham gia hiến máu, thu được khoảng 3.000 đơn vị máu”, TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện huyết học và truyền máu T.Ư cho biết.

TS Trí khẳng định, trong bất cứ thời điểm nào, máu dự trữ dành cho việc cứu sống bệnh nhân luôn là “của hiếm”. Vì lượng máu cần cho cấp cứu, điều trị rất nhiều, trong khi đó, lượng thu gom được chỉ đáp ứng khoảng 30% nhu cầu điều trị.
 
Sẽ có khoảng gần 7.000 người tham gia hiến máu  - 1
Học sinh, sinh viên luôn là những tấm gương đi đầu
hiến máu tình nguyện cứu giúp người bệnh (Ảnh: H.Hải)

Vì thế, trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Sửu vừa rồi, dù đã tiến hành thu gom máu từ trước Tết để phục vụ công tác cấp cứu, điều trị, nhưng ngay từ Mồng 2 Tết và ngày mồng 5 Tết, Viện Huyết học và truyền máu T.Ư đã tổ chức thu gom máu và huy động toàn bộ cán bộ của Viện tham gia hiến máu, để bảo đảm có đủ máu phục vụ bệnh nhân.

TS Trí cho biết, thời điểm này, tại Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư, số bệnh nhân mắc bệnh về máu đã trở lại nằm điều trị sau đợt về nghỉ Tết. Trung bình mỗi ngày sẽ có khoảng 150 - 200 bệnh nhân điều trị/ngày. Trong khi đó, số lượng máu ở Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư đang thiếu trầm trọng. Kho trữ máu của viện chỉ còn hơn 100 đơn vị trong khi nhu cầu điều trị tại các bệnh viện miền Bắc cần 5.000 đơn vị/ngày.

Để có thể thu gom máu phục vụ người bệnh, ngày 14/2 Viện Huyết học & Truyền máu T.Ư sẽ tổ chức lễ hội Xuân Hồng. Dự kiến sẽ có khoảng 3.000 đơn vị máu thu được qua lễ hội này, góp phần để cung cấp cho Ngân hàng máu và nhiều bệnh viện khu vực phía Bắc. Trong năm 2008, lễ hội Xuân hồng đã thu hút 5.000 người đến tham dự và thu được hơn 2.600 đơn vị máu.

Hồng Hải