Sán dài 5cm sống trong mắt

Các bác sĩ Bệnh viện Mắt TPHCM vừa mổ gắp ra một con sán dải heo dài 5cm còn sống từ mắt bệnh nhân Nguyễn Ngọc D., 28 tuổi.

Theo bác sĩ Trần Kế Tổ, Bệnh viện Mắt TPHCM, bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng mắt sưng đỏ, có nốt trắng bên trong và nghi do sán ký sinh.

Theo các bác sĩ, mắt bệnh nhân bị sán dải heo là do ăn nem chua còn sống có chứa ấu trùng của loại sán này (bệnh nhân cho biết hai tháng trước có ăn nem chua chưa chín).

Khi xâm nhập ruột người, ấu trùng sán dải heo sẽ đi vào máu và “chu du” khắp cơ thể. Nếu vào mắt và hốc mắt, nó có thể gây sưng viêm, thậm chí mù lòa. Nếu sán lên não, bệnh nhân sẽ co giật, động kinh, thậm chí có thể tử vong.

Theo Đất Việt