Sặc quả vải, bé trai 12 tháng tuổi tử vong

Cầm quả vải để chơi, bé trai 12 tháng tuổi cho ngay vào miệng nuốt. Quả vải mắc lại ở cổ khiến bé bị sặc rồi chết ngạt.

Ngày 28/7, các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba (Đồng Hới, Quảng Bình) tiếp nhận bé trai N.H.T.K (12 tháng tuổi) ở Thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) trong tình trạng suy hô hấp, toàn thân tím tái, mềm nhũn, có biểu hiện co giật…

 

Sau khi khám, các bác sĩ phát hiện ở khí quản của cháu bé có 1 quả vải đang mắc kẹt. Dù đã rất cố gắng lấy được quả vải ra nhưng cháu bé vẫn bị tử vong vì được đưa đến bệnh viện quá muộn.

 

Người nhà nạn nhân cho biết, khi ở nhà cùng bà nội, bé được bà bóc cho một quả vải để cầm chơi và ăn. Khi bà nội không chú ý, bé trai đã đưa quả vải vào miệng và nuốt.

 

Khi phát hiện ra sự việc, người nhà đã cố gắng lấy quả vải ra nhưng không được nên đưa đến bệnh viện cấp cứu.

 

Theo Bình Minh

Sài Gòn tiếp thị