Rubella tăng mạnh ở phía Nam

(Dân trí) - BS Trương Hữu Khanh, bệnh viện Nhi đồng 1 cho biết, hiện Rubella tăng nhanh so với cùng kỳ năm 2007. Đến nay, tại viện đã có đến 110 bệnh nhân bị nhiễm Rubella ngoại trú. Số bệnh nhân Rubella nội trú cũng tăng cao hơn so với năm ngoái rất nhiều, trên 30%.

Cụ thể, số bệnh nhi phải nhập viện điều trị đến thời điểm này đã là trên 70 ca, so với cùng kỳ năm ngoái là 55 ca.

Theo BS Khanh, Rubella trên lâm sàng thường chẩn đoán là sốt phát ban gặp nhiều trên cả người lớn và trẻ em. Bệnh thường xuất hiện trong mùa nắng (tháng 3 đến tháng 6) và thường xuất hiện cùng thời điểm với các bệnh quai bị, thủy đậu và chân tay miệng.

Do hiện nay, nhiều gia đình ngại không đưa con đi chích ngừa nên bệnh có xu hướng tăng. Như năm nay, vừa mới đầu hè, tỷ lệ bệnh nhân đã tăng nhiều so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng nói, từ sau tết âm lịch đến nay, Rubella đã phát tán thành dịch ở nhiều nhà máy ở khu chiết xuất Bình Dương, Thủ đức và Đồng Nai.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Anh Tuấn (Phó phòng khám Viện Pasteur TPHCM) cho biết, đến nay đã có hơn 50 thai phụ đang làm việc tại các Khu chế xuất, khu công nghiệp tại tỉnh Bình Dương được chuyển lên Viện Pasteur TPHCM để xét nghiệm Rubella, đa phần các thai phụ dương tính với bệnh. Đây là những thai phụ trực tiếp làm việc tại nhà máy ở một số dây chuyền có người mắc bệnh Rubella và đã được đưa đi xét nghiệm vì trong giai đoạn thai kỳ.

Thông thường, những triệu chứng của bệnh Rubella xuất hiện rất nhẹ nên rất khó được phát hiện, đặc biệt ở trẻ em. Vì vậy, khi đã xuất hiện triệu chứng rõ thì bản thân người bệnh đã là nguồn lây nhiễm từ lâu.

Khả năng lây truyền của người bệnh có từ 1 tuần trước khi phát ban và duy trì tiếp từ 1 đến 2 tuần sau khi nốt ban đã đã lặn hết. Người lành khi đã phơi nhiễm với vi rút, sẽ xuất hiện triệu chứng bệnh 2-3 tuần sau đó.

Bệnh do vi rút gây ra nên không có thuốc đặc trị, vấn đề quan trọng là cần tránh lây lan bệnh cho cộng đồng bằng cách cách ly người bệnh, tránh tiếp xúc trong thời gian có nguy cơ lây nhiễm.

Hồng Hải