Rối loạn nhịp tim - Xử trí thế nào?

(Dân trí) - Tôi mắc một căn bệnh hiểm nghèo, nhịp tim đập rất chậm. Lúc nào tôi cũng thấy người mệt mỏi, mất thăng bằng, ăn uống kém. Căn bệnh này đã hành hạ tôi gần 20 năm nay, xin bác sĩ cho biết tôi bị bệnh gì, có chữa khỏi được không?

Tự bắt mạch đếm nhịp tim tôi thấy nhịp đập của mình chỉ từ 15 - 30 lần/phút. (Nguyễn Văn Trường - Hậu Lộc, Thanh Hoá)

 

TS Lê Ngọc Thành, Chủ nhiệm khoa Phẫu thuật Tim mạch và Lồng ngực - Bệnh viện Việt Đức trả lời:

 

Trước hết tôi cần khẳng định với bác, việc đếm nhịp tim bằng bắt mạch rất khó chính xác, có thể sẽ đếm sai nhịp tim, vì đôi khi có những nhịp bị loạn, bóp ở cổ tay không thể bắt được. Muốn biết được nhịp đập của tim phải nghe tim hoặc điện tâm đồ mới có kết quả chính xác.

 

Tôi cho rằng bác đếm nhịp tim bằng bắt mạch đã không có kết quả chính xác, vì nếu nhịp tim chỉ từ 15 - 30 nhịp/phút thì không thể tồn tại, nhất là trong một quãng thời gian gần 20 năm.

 

Những người bị nhịp tim chậm có khả năng mắc rất nhiều bệnh khác nhau, nhưng có thể hiểu đơn giản đó là sự rối loạn về nhịp. Vì bác bị rối loạn nhịp tim nên thường hay mệt mỏi, mất thăng bằng, ăn không ngon miệng và người gầy yếu. Kéo theo đó là khả năng lao động bị giảm đi do người hay bị mệt mỏi.

 

Bác cần có chế độ ăn đầy đủ dưỡng chất, nhiều rau xanh, không nên ăn mỡ động vật và tránh xa các chất kích thích như rượu, bia…

 

Để biết chính xác bị bệnh gì, bác phải đi khám. Bác nên đến Viện Tim mạch (Bệnh viện Bạch Mai) để khám, vì ở đó có phòng khám thăm dò về nhịp tim. Sau khi khám, các bác sĩ mới có thể biết bác bị bệnh gì và có hướng điều trị thích hợp nhất.

 

Hồng Hải