Quyết tâm của tân Bộ trưởng Bộ Y tế

(Dân trí) - Tập trung giải quyết dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm và quá tải bệnh viện, đó là 3 mục tiêu mà tân bộ trưởng Bộ Y tế, TS Nguyễn Quốc Triệu nhấn mạnh trong lễ kí biên bản bàn giao công tác với bộ trưởng cũ.

Tại hội nghị triển khai kế hoạch công tác sáu tháng cuối năm 2007 của ngành y tế và lễ ký biên bản bàn giao công tác với bộ trưởng cũ (16/8), tân Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu đặc biệt quan tâm tới vấn đề dịch bệnh như cúm A H5N1, sốt xuất huyết, sốt rét vì theo ông, dịch bệnh chính là nguyên nhân làm gia tăng sự quá tải trong hệ thống bệnh viện công lập.

 

Tân Bộ trưởng nhận định: Nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao trong khi đó quá trình đầu tư cho ngành y tế còn hạn chế đã dẫn đến tình tình trạng quá tải ở các bệnh viện ngày cành trở lên  trầm trọng và phổ biến. Thêm vào đó, các chính sách về bảo hiểm y tế, viện phí cho người nghèo, khám chữa bệnh cho trẻ dưới sáu tuổi…dù bước đầu đã phát huy tác dụng nhưng vẫn còn bộc lộ không ít hạn chế, thiếu sót cần phải sửa đổi, bổng sung cho phù hợp.

 

Tân Bộ trưởng nhấn mạnh đến ba vấn đề chính  cần được quan tâm là: dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm và quá tải trong hệ thống bệnh viện. Theo đó, để giải quyết tình trạng quá tải ở các bệnh viện cần khai đồng bộ các giải pháp như: nâng cao chất lượng bệnh viện tuyến dưới, rút ngắn thời gian điều trị của bệnh nhân và xây dựng thêm bệnh viện công và phát triển hệ thống các bệnh viện tư nhân. Trước mắt, từ nay đến cuối năm Bộ sẽ cấp thêm kinh phí để các bệnh viện mua thêm giường nhằm tận dụng những khoảng trống để chấm dứt tình trạng một giường mà có đến 3 - 4 bệnh nhân.

 

Về vấn đề phòng chống dịch bệnh và an toàn vệ sinh thực phẩm, tân Bộ trưởng cũng cho biết: Bộ Y tế sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhằm đưa ra những biện pháp quyết liệt trong việc xử lý vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, công tác phòng, chống dịch bệnh sẽ được đặt lên hàng đầu.

 

Tân Bộ trưởng cũng đặc biệt quan tâm lĩnh vực phòng, chống HIV, đặc biệt là trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ông cho biết,

khi còn ở cương vị chủ tịch UBND Hà Nội, ông đã xúc tiến xây dựng trong thành phố một trung tâm dành cho người có HIV không có khả năng điều trị, chăm sóc ở giai đoạn cuối và một nhà trẻ dành cho trẻ em không may mắc HIV từ mẹ.

 

Riêng với vấn đề điều trị và chăm sóc người nhiễm HIV, tân Bộ trưởng hứa sẽ thúc đẩy nhằm áp dụng những phác đồ điều trị  mới và các công trình khoa học, kỹ thuật để chữa bệnh cho người nhiễm HIV/AIDS. Bên cạnh đó, sẽ đẩy mạnh và tập trung làm tốt công tác tuyên truyền hơn nữa nhằm nâng cao nhận thức và hiểu biết về HIV/AIDS trong cộng đồng, chống lại sự phân biệt kỳ thị đối với người mắc bệnh  là một bệnh…

 

Theo thống kê của Bộ Y tế, trong 6 tháng đầu năm 2007, hệ thống khám chữa bệnh công lập với trên 13.400 cơ sở y tế và 201.000 giường bệnh đang trên đà củng cố và phát triển. Hiện, công suất sử dụng giường bệnh ước đạt trên 110%. Ước tính mỗi năm sẽ có khoảng 170 triệu lượt người khám bệnh.

 

P. Thanh