Quyết liệt “sạch hóa” cổng bệnh viện Chợ Rẫy

(Dân trí) - Sau nhiều đợt cưỡng chế quán cóc, hàng rong, dọn dẹp rác thải… tại khu vực vỉa hè quanh bệnh viện Chợ Rẫy không thành công vì lâm vào tình trạng “bắt cóc bỏ dĩa”; UBND TPHCM quyết định thành lập một ban liên quận để giải quyết.

Bệnh viện Chợ Rẫy là BV quy mô lớn nhất TPHCM với gần 4 ngàn nhân viên, thường xuyên phục vụ hàng chục ngàn bệnh nhân. Cộng vào đó là khoảng 30.000 lượt thân nhân bệnh nhân ra vào mỗi ngày nên nhu cầu ăn uống, sinh hoạt rất lớn. Kéo theo đó là một đội quân hàng rong, quán cóc, xe ôm hoạt động tại đây, tạo thành khung cảnh nhốn nháo mua bán, xả rác vô tội vạ, tiểu bậy… quanh BV.

 

Ngay khi năm Văn minh đô thị được triển khai, đây đã được xem là một điểm nóng. Chính quyền quận 5, 11 cũng đã nhiều lần ra quân dọn dẹp, cưỡng chế hàng rong, quán cóc và dọn dẹp vệ sinh khu vực này. Nhưng do nhu cầu quá lớn, chỉ cần vắng bóng công an là đâu lại vào đấy: người dân lại đổ ra vỉa hè mua bán, trật tự đô thị lại nhốn nháo, rác thải lại tràn làn.

 

Do vậy, cho đến đợt kiểm tra của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM trong tháng 3, đây vẫn được xác định là một điểm đen về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. UB MTTQ VN TPHCM đã kiến nghị UBND TP giải quyết ngay điểm đen này.

 

UBND đã nhiều lần có văn bản hướng dẫn, chính quyền địa phương và sở GTCC TPHCM cũng đã nhiều lần họp bàn phương án giải quyết. Nhưng với các biện pháp như dọn dẹp, thường xuyên túc trực, kiểm tra… cũng chưa thực sự phát huy hiệu quả.

 

Đặc biệt là dịch vụ bán nước sôi, đường, sữa… là những mặt hàng thiết yếu cho các bệnh nhân nên khó lòng dẹp hết được. Ngoài ra, chi nhánh cơ sở Bảo Hòa thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP phục vụ bữa cơm từ thiện cho bệnh nhân nghèo cũng phải phát cơm ở ngay vỉa hè BV. Mỗi lúc phát cơm, bệnh nhân chờ đợi, chen lấn rất mất trật tự ngay trước cổng BV mà các cơ quan chức năng không thể dẹp được.

 

Ngoài ra, đa số bệnh nhân rất khó khăn mà cơm căn tin BV Chợ Rẫy bán quá đắt. Cho nên giải pháp cơm bụi ở vỉa hè quanh bệnh viện được mọi người ưu ái hơn. Do vậy, muốn dẹp cũng khó.

 

Trong cuộc họp mới đây, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Thu Hà chỉ đạo thành lập một ban chỉ huy thống nhất liên quận gồm UBND quận 5, UBND quận 11, sở GTCC, sở Văn hóa Thông tin, BV Chợ Rẫy, Công an quận 5, quận 11 và phòng PC26 Công an TP… để chỉ huy hoạt động phối hợp giữa các ban ngành, giải quyết dứt điểm tình trạng mất trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường ở khu vực này.

 

Trong đó, biện pháp căn cơ nhất được giao cho BV Chợ Rẫy. BV này phải bố trí khu vực đậu xe taxi trong khuôn viên BV để tránh tình trạng xe taxi chờ khách ở lề đường gây kẹt xe, bố trí một khu vực cho chi nhánh cơ sở Bảo Hòa phát cơm từ thiện, tổ chức lại căn tin cho phù hợp túi tiền người dân nghèo, thiết lập hệ thống siêu thị phục vụ nhu cầu mua sắm vật dụng cho thân nhân bệnh nhân…

 

Sở GTCC sẽ phụ trách phân luồng tuyến giao thông để tránh kẹt xe khu vực trước bệnh viện. Chính quyền địa phương phụ trách quản lý đội ngũ xe ôm, lập thành 2 tổ xe ôm để dễ quản lý, phụ trách dọn dẹp vệ sinh thường xuyên quanh BV, sắp xếp nơi buôn bán đúng quy định cho các xe hàng rong….

 

Công an TP thì được giao rà soát các đối tượng đầu gấu, lường gạt, lừa đảo người nhà bệnh nhân đang hoạt động tại khu vực BV Chợ Rẫy, quyết tâm làm trong sạch hóa địa bàn này.

 

Tùng Nguyên