Quảng Ngãi: Hai bé trai song sinh tử vong sau khi sinh mổ

(Dân trí) - Sáng nay (2/11), tại Khoa sản Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi xảy ra trường hợp sản phụ Nguyễn Thị Nở (31 tuổi, ngụ xã Bình Tân, huyện Bình Sơn) mang thai song sinh, sau khi mổ thì hai trẻ so sinh tử vong.

Theo hồ sơ bệnh án do bác sĩ Hoàng Trọng Quang, Phó Giám đốc Bệnh viện ĐK Quảng Ngãi cung cấp, vào khoảng 14h30 ngày 1/11, sản phụ Nguyễn Thị Nở nhập viện trong tình trạng tức bụng, song thai được 37 tuần tuổi, chưa có dấu hiệu chuyển dạ.

 

Từ lúc nhập viện đến 5h00 ngày hôm sau (2/11), kíp trực với 3 người gồm Trương Thị Thùy Dương, Bùi Thị Xuân Diệu và bác sĩ Lê Cao Tuấn là trưởng kíp trực, đã tiến hành khám, xét nghiệm máu, nước tiểu, tim thai, tim sản phụ,… và kết luận cả mẹ lẫn con bình thường.

 

Đến 6h00 cùng ngày, sau khi kiểm tra tình trạng sức khỏe sản phụ và thai nhi, bác sĩ phát hiện 2 trẻ sơ sinh bị suy tim thai. Bác sĩ Lê Cao Tuấn chuẩn đoán: “Có khả năng một thai nhi bị tử vong, thai nhi còn lại tiên lượng xấu nên cần mổ gấp”.

 

Trước lúc mổ, bác sĩ hội chẩn thai nhi 2 ngôi đầu, suy thai cấp, tiên lượng thai nhi “dè dặt”. Đúng 6h50 ngày hôm nay, ca mổ bắt đầu thực hiện cứu lấy thai nhi trong bụng sản phụ Nguyễn Thị Nở.

 

Khi mổ lấy thai nhi, một trẻ nặng 3,5kg bị phù nề toàn thân, bụng căng cứng, suy tim thai và tử vong. Khoảng 3 phút sau, bé trai thứ 2 được đưa ra nặng 2,5kg với tình trạng nhịp tim khó, gần 30 phút thì bé trai nặng 2,5kg cũng bị tử vong.

 
 Bác sĩ Lê Cao Tuấn - trực tiếp mổ giải thích về quá trình theo dõi dẫn đến song thai tử vong

 Bác sĩ Lê Cao Tuấn - trực tiếp mổ giải thích về quá trình theo dõi dẫn đến song thai tử vong
 
Thực hiện ca mổ trực tiếp lấy thai nhi, bác sĩ Lê Cao Tuấn cho biết: “Sau khi mổ, lượng nước ối của sản phụ từ 7 - 8 lít, nước ối trong, hai thai nhi có một nhánh nhau, xuất hiện hội chứng truyền máu trong song thai. Đây cũng là trường hợp hiếm gặp trong khi tình trạng sức khỏe thai nhi nguy kịch”.

 

Hiện tại, sản phụ Nguyễn Thị Nở vẫn còn nằm điều trị, theo dõi và sức khỏe dần ổn định nhưng lo ngại biến chứng băng huyết sau khi mổ của sản phụ.

 

Tuy nhiên, nguyên nhân cụ thể dẫn đến hai trẻ sơ sinh tử vong thì vẫn chờ kết luận của Hội đồng khoa học kiểm tra.

 

Nhận định quá trình xử lý về chuyên môn của ca trực, bác sĩ Hoàng Trọng Quang, Phó Giám đốc Bệnh viện khẳng định: “Xét về mặt chuyên môn trong quá trình theo dõi và mổ lấy thai của sản phụ Nguyễn Thị Nở, ca trực đã kiểm tra rất sát, đầy đủ quy trình và hội chẩn”.

 

Trao đổi với PV Dân trí vào sáng hôm nay, ông Lê Huy, Chánh Văn phòng Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Trước hết, bệnh viện phải ưu tiên chăm sóc cho sản phụ nhằm tránh trường hợp tai biến phát sinh. Bên cạnh đó, khẩn trương làm rõ nguyên nhân xảy ra hai ca song sinh tử vong, sai phạm ở khâu nào thì xử lý đến đó. Về mặt lâu dài, chúng tôi tiếp tục tăng cường nhân lực cho ca trực cũng như trang thiết bị y tế cho khoa sản”.

 

Dân trí tiếp tục theo dõi diễn biến vụ việc trên.

 

Hồng Long