Quảng Ngãi: Đã khống chế được dịch tay chân miệng

(Dân trí) - Sau 3 tháng tích cực huy động tất cả các nguồn lực của ngành y tế tỉnh, từ tuyên truyền, cấp phát chất diệt trùng và chữa trị, số ca mắc tay chân miệng ở Quảng Ngãi đã giảm tới 85% so với thời điểm đỉnh dịch.

  

Quảng Ngãi: Đã khống chế được dịch tay chân miệng  - 1

Thời điểm đỉnh dịch, hành lang cũng thành giường bệnh

 
Chiều 1/12, ông Nguyễn Tấn Đức, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, đến thời điểm hiện nay tình hình bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh đã giảm mạnh, giảm khoảng 85% so với thời điểm số ca bệnh đỉnh điểm hồi tháng 6/2011 (trung bình chỉ còn khoảng 80 ca bệnh/tuần), gần một nửa số xã đã “trắng” bệnh nhi tay chân miệng sau nửa tháng khống chế và dập dịch. Từ tháng 6 đến nay không có thêm ca tử vong nào. Trong tuần này, trung bình chỉ có 9 ca mắc mới và hiện toàn tỉnh Quảng Ngãi đã có trên 6.600 ca bệnh tay chân miệng.

 

Tuy nhiên, theo ông Nên cho rằng ngành y tế cũng khuyến cáo các địa phương không nên quá chủ quan với diễn biến của bệnh tay chân miệng, nhất là trong thời điểm tỉnh Quảng Ngãi đang bước vào mùa mưa bão.

 

Đặc biệt, phụ huynh và giáo viên cần giữ vệ sinh sạch sẽ cho trẻ: Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy, rửa sạch các dụng cụ, vật dụng, đồ chơi có thể nhiễm virus bằng nước và xà phòng, rồi khử trùng bằng chloramin B 5%...

 

Trước đó (tháng 5 - 8/2011), Quảng Ngãi được xem là ổ dịch của bệnh tay chân miệng khi số lượng ca mắc bệnh này chiếm hơn 70% khu vực miền Trung - Tây nguyên. Đồng thời số ca tử do do bệnh này gây ra cũng thuộc dạng cao nhất nước với 5 trường hợp.

 

Hữu Trí