Quảng Ngãi: Bác sĩ tắc trách trong các vụ sản phụ, trẻ sơ sinh tử vong

(Dân trí) - Trong thời gian, Quảng Ngãi xuất hiện nhiều ca sản phụ và trẻ sơ sinh tử vong. Mới đây, Hội đồng khoa học Sở Y tế Quảng Ngãi vừa đưa ra kết luận các vụ tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi.

Anh Trọng - chồng sản phụ Tùng tử vong ở Bệnh viện ĐK Mộ Đức

Anh Trọng - chồng sản phụ Tùng tử vong ở Bệnh viện ĐK Mộ Đức
 
Đối với trường hợp sản phụ Lê Thị Hương tử vong lúc 8h50 ngày 20/4/2012. Vào ngày 21/4/2012, con trai của sản phụ Lê Thị Hương được chuyển đến Bệnh viện ĐK Đà Nẵng để tiếp tục điều trị và tử vong sau đó. Nguyên nhân xác định là do nhồi máu phổi, phù phổi cấp do hẹp van hai lá khít.

 

Khi sản phụ Hương nhập viện, các bác sĩ nhận bệnh và điều trị tại Khoa sản không phát hiện và ghi nhận được bệnh lý tim mạch là hẹp van hai lá khít, không tiên lượng chính xác, dẫn đến tai biến và tử vong.

 

Trường hợp sản phụ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, nhập viện vào lúc 8h00 ngày 21/4/2012. Phẫu thuật cấp cứu vỡ tử cung lúc 5h50 ngày 23/4/2012. Đến 16h50 ngày 24/4/2012, bệnh nhân được chuyển đi BV Sản - Nhi Đà Nẵng và tử vong vào ngày 30/4/2012.

 

Trước đó, sản phụ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh không được bác sĩ theo dõi diễn biến trong suốt thời gian từ lúc 8h00 ngày 21/4/2012 đến 20h00 ngày 22/4/2012, sản phụ được nữ hộ sinh theo dõi 12 lần nhưng bác sĩ trực khám và theo dõi chỉ "vỏn vẹn" 1 lần. Vì vậy, bác sĩ đã không phát hiện và can thiệp kịp thời khi sản phụ có dấu hiệu diễn biến xấu khi tim thai bị suy và có dấu hiệu nghi ngờ vỡ tử cung, dẫn đến tử vong cho mẹ con sản phụ

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. Qua kiểm tra hồ sơ bệnh án của sản phụ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Sở y tế phát hiện dấu hiệu sửa chữa và tiếp tục chỉ đạo để thẩm tra, xác minh việc sửa chữa bệnh án.

 

Về sản phụ Trần Thị Vân Anh, nhập viện tại Khoa Sản vào lúc 23h00 ngày 20/6/2012, được cấp cứu lúc 8h00 ngày 21/6, mổ lấy thai nhi là một bé trai nặng 3,3kg, thân trẻ sơ sinh dính nhiều phân su, nước ối bẩn, đặc quánh, dẫn đến trẻ ngạt nặng và chuyển điều trị tại Phòng Hồi sức sơ sinh thuộc Khoa nhi lúc 9h00 ngày 21/6/2012.

 

Tại Phòng Hồi sức sơ sinh, trẻ được tích cực theo dõi, điều trị đến 9h30 ngày 22/6/2012 thì bé trai ngừng tim. Các bác sĩ tích cực hồi sức cấp cứu nhưng không hiệu quả và trẻ sơ sinh tử vong lúc 10h00 ngày 22/6/2012.

 

Qua báo cáo, các bác sĩ nhận bệnh đã khám ngay khi sản phụ vào viện lúc 23h00, có ghi chỉ định làm xét nghiệm cơ bản và siêu âm nhưng lại không thực hiện siêu âm cho sản phụ, đồng thời các bác sĩ trực không báo cáo diễn biến bệnh cho bác sĩ trưởng ca trực và trưởng ca trực chưa thực hiện khám bệnh nhân mới theo quy định.

 

Riêng trường hợp sản phụ Huỳnh Phan Thanh Tùng, nhập viện lúc 20h45 ngày 8/6/2012 và tử vong lúc 1h40 ngày 9/6/2012 tại Bệnh viện ĐK huyện Mộ Đức. Nguyên nhân ca đột tử cả mẹ và con nghi do thuyên tắc ối (hiện chưa có kết luận pháp y). Sở Y tế sẽ tiếp tục họp Hội đồng chuyên môn để xem xét, kết luận chính thức về nguyên nhân tử vong.

Đồng thời xác định sai sót chuyên môn (nếu có) của các y, bác sĩ trong quá trình tiếp nhận, theo dõi, điều trị đối với sản phụ và báo cáo cho các cơ quan có thẩm quyền.

 

Sở Y tế cho rằng nguyên nhân dẫn đến các tai biến sản phụ nói trên là do năng lực  chuyên môn của các nữ hộ sinh, bác sĩ còn nhiều hạn chế, trực tiếp theo dõi, điều trị chưa thực hiện đúng quy chế chuyên môn, tinh thần trách nhiệm chưa cao trong quá trình khám bệnh, theo dõi diễn biến, điều trị.

 

Hồng Long