Quảng Nam: Lợn tai xanh hoành hành phức tạp

(Dân trí) - Ngày 7/4, ông Phạm Thanh Thiên, Trưởng trạm thú y huyện Đại Lộc, cho biết: Dịch tai xanh trên địa bàn huyện vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và lây lan nhanh”.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn huyện đã có hơn 170 con lợn đã bị tiêu huỷ, chủ yếu ở xã Đại Phong và Đại Tân, xã Đại Minh cũng đã tiến hành tiêu huỷ 1 con lợn tai xanh.

 

Để khống chế và ngăn chặn dịch lan rộng, các cán bộ thú y địa phương vẫn tiếp tục tiến hành phun thuốc tiêu độc khử trùng trên toàn huyện. Ngoài ra, UBND huyện Đại Lộc cũng đã cấm giết mổ, bày bán và vận chuyển lợn, thịt lợn trên địa bàn huyện, kể cả các xã không có dịch tai xanh.

 

Ông Thiên cũng cho biết thêm: “Dịch cúm gia cầm tại xã Đại Hiệp đã tạm thời lắng xuống, sau 6 ngày tiến hành tiêu huỷ không còn phát hiện thêm ổ dịch nào”.

 

Tại huyện Hoà Vang (Đà Nẵng), giáp ranh huyện Đại Lộc, nhiều gia đình nông dân nuôi lợn nhỏ lẻ cũng đã “nhanh chân bán lợn trước khi dịch tai xanh xảy ra”. Nhưng nhiều gia đình vẫn không thể bán được vì tại các điểm mua lợn để xẻ thịt vẫn còn nhiều lợn tồn đọng từ trước. Chưa đầy một tuần qua, giá lợn hơi từ 32.000 đồng/kg nay chỉ còn 28.000 đồng/kg đối với lợn thịt trên 50kg. Thậm chí nhiều nơi các hộ chăn nuôi đã hạ giá xuống còn 27.000 đồng/kg nhưng các thương lái vẫn làm ngơ.

 

Ông Cao Xuân Thái, Chi cục trưởng Chi cục thú y Đà Nẵng, cho biết: “Những ngày qua, Chi cục đã tăng cường lực lượng tại chốt kiểm dịch Hoà Khương, cửa ngõ ra vào giữa huyện Đại Lộc và TP Đà Nẵng, để kiên quyết không cho vận chuyển lợn và gia cầm vào thành phố. Cuối tuần qua, Trạm kiểm dịch này cũng đã lập biên bản 2 trường hợp vận chuyển lợn đã qua giết mổ vào Đà Nẵng với số lượng là 7 con”.

 

Bình An