Quảng Nam: Khẩn cấp cứu một ngư dân bị ho ra máu

(Dân trí) - Trong khi đánh bắt trên biển, một ngư dân Quảng Nam bị ho, nôn ra nhiều máu; bệnh nhân lúc tỉnh, lúc mê man, vị trí tàu bị nạn ở phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa. Thuyền trưởng tàu cá yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Trước đó, khoảng 17h40 ngày 30/4, thuyền trưởng tàu cá QNa 91991 TS do ông Bùi Xuân Thành (trú xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng liên lạc trực tiếp về Đài Thông tin duyên hải yêu cầu được trợ giúp khẩn cấp cho ngư dân Đinh Văn Đàn (50 tuổi) bị ho ra máu.

Quảng Nam: Khẩn cấp cứu một ngư dân bị ho ra máu - 1

Lúc này tàu QNa 91991 TS đang hoạt động tại vị trí 15°34’00N - 113°47'00E, thuộc phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa, trên tàu có 12 ngư dân.

Hệ thống Thông tin duyên hải Việt Nam đã kết nối để Trung tâm Y tế 115 trao đổi trực tiếp với tàu, hỗ trợ sơ cấp cứu cho ông Đàn. Đồng thời đã chuyển thông tin tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn trong khu vực để có phương án hỗ trợ cho người bị nạn.

Đến khoảng 9h30 ngày 1/5, tàu QNa 91991 TS đang chạy vào bờ, đến vị trí 15°30’00N -111°50’00E.

Lúc này, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam cũng đã nhận được thông tin cứu hộ cứu nạn và điều tàu SAR 412 cũng xuất bến đi cứu nạn nhân lúc 11h 40 cùng ngày.

Đến 20h cùng ngày, tàu SAR 412 đã tiếp cận tàu QNa 91991 TS, các nhân viên cứu nạn và bác sỹ tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân qua cơn nguy kịch ngay trên biển; đồng thời tàu SAR khẩn trương đưa bệnh nhân về đất liền để chữa trị.

Dự kiến, khoảng 4h ngày 2/5, tàu SAR 412 sẽ và đất liển để chuyển bệnh nhân vào bệnh viện tiếp tục điều trị.

Công Bính