Quảng Nam: Dịch cúm gia cầm đang lan rộng

(Dân Trí) - Dịch cúm gia cầm ở Quảng Nam tiếp tục lây lan với tốc độ chóng mặt. Đến nay, 10 địa phương đã có gia cầm chết hàng loạt và bị tiêu hủy với số lượng lên đến gần 27.000 con.

Ngày 1/4, Trạm Thú y huyện Núi Thành (Quảng Nam) đã tổ chức tiêu huỷ 2 đàn vịt với số lượng 1.200 con của hộ ông Đỗ Văn Tịnh (thôn Thanh Long, xã Tam Hòa) và hộ ông Trần Ngọc (thôn 6, xã Tam Hiệp) do bị chết hàng loạt có các triệu chứng dịch cúm A /H5N1.

 

Đáng chú ý, cơ quan chức năng cũng đã tiêu hủy 330 con vịt 60 ngày tuổi của hộ ông Nguyễn Tấn Hùng (thôn Bà Bầu, xã Tam Xuân 2) do bị chết hàng loạt mặc dù đã tiêm phòng dịch cúm cách đây nửa tháng.

 

Như vậy, đến thời điểm này, Quảng Nam đã tiêu hủy gần 27.000 con gia cầm tại 57 hộ chăn nuôi của 25 xã thuộc 10 địa phương. Qua xét nghiệm, đã xác định 7 ổ dịch cúm gia cầm tại 5 địa phương là: Núi Thành, Thăng Bình, Đại Lộc, Tiên Phước và Thành phố Tam Kỳ.

 

Khó khăn của tỉnh hiện nay là tình trạng thiếu vắc xin để tiêm phòng cho gia cầm (hiện cả tỉnh chỉ còn 14.000 liều vắc xin H5N1 trong khi số lượng gia cầm cần tiêm gấp nhiều lần). Ngoài ra, dịch cúm gia cầm lần này còn xuất hiện trên cả đàn vịt xiêm trong khi vắc xin H5N9 phòng dịch cho vịt xiêm lại khan hiếm, số lượng nuôi nhỏ lẻ nên rất khó tổ chức tiêm phòng.

 

Tường Vy