Quảng Nam công bố dịch heo tai xanh

(Dân trí) - Ngày 19/2, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, ngày 18/2, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định công bố dịch heo tai xanh trên địa bàn tỉnh.

Quảng Nam công bố dịch heo tai xanh
Công việc phun hóa chất để tiêu độc, khử trùng nhằm hạn chế dịch heo tai xanh lây lan đang được tiến hành trên các địa bàn có dịch
 
Theo đó, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, TP trên địa bàn áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt để phòng chống dịch, nghiêm cấm các hoạt động vận chuyển, buôn bán, giết mổ và sử dụng các sản phẩm từ lợn trên toàn tỉnh.

Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, TP chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống dịch khẩn cấp theo quy định, không để dịch lây lan trên diện rộng.

Hiện dịch lợn tai xanh đã xuất hiện tại 6 huyện trên địa bàn Quảng Nam gồm Quế Sơn, Nông Sơn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng Bình và Điện Bàn. Tổng số lợn mắc bệnh gần 2.800 con, tập trung nhiều nhất tại các huyện Đại Lộc (1.245 con) và Quế Sơn (1.161 con), trong đó gần 500 con với tổng khối lượng khoảng gần 20 tấn đã được tổ chức tiêu hủy.

Để tiến hành khẩn cấp trong công tác phòng chống dịch heo tai xanh, Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Nam đã cấp phát 19.000 liều vắc xin và gần 4.000 lít hóa chất để các địa phương phun tiêu độc, khử trùng.

Được biết, hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có khoảng 500 ngàn con lợn, trong đó có khoảng 60 ngàn con lợn giống.

Công Bính