Quảng Bình: Cứu thành công sản phụ sinh đôi do bị đờ tử cung

(Dân trí) - Chiều 5/10, tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, các bác sĩ vừa cứu thành công sản phụ Đặng Thị K. A., (23 tuổi, trú tại huyện Quảng Trạch) bị đờ tử cung trong khi sinh đôi.

Trước đó, sản phụ A. được chuyển đến cấp cứu từ Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Bình (huyện Quảng Trạch) trong tình trạng rất nguy kịch, và mất máu cấp.

Ngay sau khi nhập viện, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới đã tiến hành hội chẩn và cấp cứu kịp thời, phẫu thuật cấp khâu cầm máu, truyền hơn 10 đơn vị máu và hồi sức cho bệnh nhân.

Khi sức khỏe sản phụ ổn định đã được chuyển lên tuyến trên điều trị. Theo các bác sĩ bệnh viện này cho biết, đã nhận được thông tin từ bệnh viện Trung ương Huế cho thấy sức khỏe sản phụ K. A. đã dần hồi phục và đang được tiếp tục chăm sóc.

Được biết, đây là trường hợp hy hữu ca sinh đôi bị đờ tử cung sau sinh được cứu sống. Trước đó, tại bệnh viện Đa khoa huyện Quảng Ninh, sản phụ Nguyễn Thị Hồng Phương, trú tại xã Gia Ninh (huyện Quảng Ninh) nhập viện để sinh con thứ 2 và cũng bị đờ tử cung và mất máu sau khi sinh. Khi được chuyển lên tuyến trên, do bị băng huyết nặng nên sản phụ này đã tử vong tại bệnh viện.

Đức Tài