Đắk Lắk:

Quá tải nghiêm trọng khoa nhi vì dịch bệnh

(Dân trí) - Một không khí ngột ngạt, khó thở đang hiện hữu tại Khoa nhi - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk bởi số lượng bệnh nhi trên địa bàn tỉnh này ồ ạt nhập viện tăng đột biến vì mắc đủ các chứng bệnh khiến cho khoa này quá tải trầm trọng.

Một giường cùng điều trị 4 - 5 bệnh nhi

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tại Khoa nhi - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk sáng 21/9, trong khi bên ngoài hành lang hàng chục phụ huynh mỏi mòn xếp hàng dài chờ đợi đến lượt nhập viện khám bệnh cho con trẻ, bên trong khoa nhi tổng hợp, hàng trăm bệnh nhi khác trong quá trình điều trị, vì quá tải số giường bệnh. Phụ huynh phải “di tản” con trẻ ra khu vực hành lang trước cửa buồng bệnh nằm, ngồi la liệt giữa sàn nhà khiến không khí khám chữa bệnh tại đây như muốn “nghẹt thở”.

Quá tải nghiêm trọng bệnh nhi vì dịch bệnh
Hàng chục phụ huynh có mặt trước buồng nhi tổng hợp - Khoa nhi - Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk từ sáng sớm.

Bên trong phòng bệnh, ít nhất mỗi phòng cũng có hơn chục bệnh nhi, các bệnh nhi mắc đủ các chứng bệnh như sốt xuất huyết, chân tay miệng, viêm phổi… vừa “gồng mình” chống chọi với bệnh tật mang trong mình, vừa chống chọi với không khí ngột ngạt, nóng nảy đang “bủa vây” xung quanh.

Chị Nguyễn Thị Thu Hằng (26 tuổi, quê huyện Đắk Mil, Đắk Nông) - có con 3 tháng tuổi đang điều trị tại Khoa nhi tổng hợp - cho biết con chị bị viêm phổi đã được 3 ngày với triệu chứng bắt ho liên tục. Trước khi đưa cháu đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk điều trị, chị cho biết cháu đã được khám tại phòng khám tư nhân, uống thuốc tại nhà nhưng không thuyên giảm.

“Hôm trước mỗi giường có đến 4 bệnh nhi cùng nằm điều trị. Vì bệnh nhi đông nên buổi tối phải mắc võng hoặc trải chiếu ngủ giữa nền nhà, còn ban ngày thì đưa cháu ra hành lang cho thoải mái…”, chị Hằng cho biết.

Phòng điều trị đông nghịt.
Phòng điều trị đông nghịt.

Đang ngồi bệt trước hành lang mớm sữa cho con, chị Phan Thị Tâm (23 tuổi, xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) cho hay - con của chị năm nay 2 tuổi rưỡi cũng bị chứng viêm phổi. Vì số giường bệnh nhi nhập viện quá đông, không có điều kiện điều trị tập trung, ban ngày sau khi đưa cháu đến tiêm thuốc, ban đêm chị lại đưa cháu về gia đình nghỉ ngơi. “Mấy hôm đầu thì tôi cùng cháu “ngủ ké” trên giường cùng một số phụ huynh của các bệnh nhi khác, nhưng mấy hôm nay vì số lượng bệnh nhi nhập viện điều trị quá đông nên cứ đến chiều tối thì đưa cháu về nhà nghỉ ngơi, sáng hôm sau lại đưa cháu quay lại bệnh viện tiếp tục điều trị”, chị Tâm nói.

Phụ huynh tấp ra hành lang vì số giường không đáp ứng đủ.
Phụ huynh "tấp" ra hành lang vì số giường không đáp ứng đủ.

Tương tự như trường hợp của chị Tâm, chị Trần Thị Thu Thủy (32 tuổi, TP. Buôn Mê Thuột) có con 13 tháng tuổi đang điều trị tại khoa nhi tổng hợp cũng ban đêm đưa cháu về nhà nghỉ ngơi, ban ngày thì đưa cháu đến viện điều trị. Chị Thủy cho biết trong buồng bệnh một giường có 4 đến 5 bé. Số bệnh nhi điều trị trên đầu giường quá đông nên để đảm bảo sức khỏe cho cháu, tránh xa sự ồn ào, sau khi được các bác sỹ tiêm thuốc chị thường đưa cháu ra hành lang nghỉ ngơi, tối đến đưa cháu về nhà ngủ.

Y bác sỹ “chóng mặt”

Bác sỹ Hoàng Ngọc Anh Tuấn, Trưởng Khoa nhi - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk cho biết, khoa nhi trên thực tế được cấp trên giao cho 107 giường bệnh, nhưng vì số bệnh nhi điều trị tại khoa nhi trung bình mỗi ngày dao động từ 180 - 200 ca nên để đáp ứng nhu cầu điều trị cho bệnh nhân, khoa nhi đã kê lên 118 giường. Tuy nhiên, kể từ sau quý 2, đầu quý 3/2012, khoa nhi quá tải nghiêm trọng do số bệnh nhi đến điều trị tăng gấp 3 lần so với số giường bệnh.

Y bác sỹ cũng chóng mặt vì số bệnh nhi quá đông.
Y bác sỹ cũng "chóng mặt" vì số bệnh nhi quá đông.

“Tình trạng quá tải tại khoa nhi đã có dấu hiệu từ 2 năm trước, đặc biệt trong mấy tháng qua khoa nhi quá tải nghiêm trọng. Cao điểm, tổng điều trị tại khoa nhi có ngày lên đến 357 bệnh nhân/118 giường bệnh. Hiện nay, trung bình mỗi ngày khoa nhi điều trị từ 300 đến 320 bệnh nhi khiến cho các y, bác sỹ phải liên tục “căng sức” làm việc”, BS Hoàng Ngọc Anh Tuấn cho biết.

Được biết, khoa nhi có 88 y bác sỹ; con số này theo BS Tuấn, vượt quá khả năng điều trị cho khoảng 300 bệnh nhân mỗi ngày, gây ra áp lực công việc, thậm chí hệ lụy ngoài mong muốn.

Theo BS Hoàng Ngọc Anh Tuấn nguyên nhân khiến cho khoa nhi quá tải gấp 3 lần trong thời gian qua một phần là do năm nay mô hình bệnh tật thay đổi, bệnh ở trẻ đã không mắc theo mùa như các năm trước. Trẻ đến điều trị tại khoa nhi mắc đủ các bệnh như sốt xuất huyết, chân tay miệng, viêm phổi, viêm hô hấp trên. Trong đó, bệnh viêm phổi, viêm hô hấp trên nhập viện điều trị tại khoa nhi tăng cao so với thời gian trước.

Phụ huynh ngồi, nằm la liệt trước buồng điều trị vì số phòng quá tải.
Phụ huynh ngồi, nằm la liệt trước buồng điều trị vì số phòng quá tải.

Đặc biệt, theo BS Tuấn, diễn biến bệnh chân tay miệng tại tỉnh Đắk Lắk năm nay khá phức tạp. Hiện số bệnh nhân đang điều trị chân tay miệng tại khoa nhi là 40 ca, cao điểm có ngày khoa nhi điều trị khoảng 60 ca chân tay miệng/ngày.

“Nếu năm ngoái, lũy tích bệnh chân tay miệng điều trị tại khoa nhi cả năm là gần 800 ca chân tay miệng. Tuy nhiên, lũy tích từ đầu năm 2012 đến nay, khoa nhi bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk đã điều trị 1.114 ca chân tay miệng”, BS Tuấn nói.

Để giảm tải, BS Tuấn cho biết, khoa nhi đã thử nhiều giải pháp nhưng đến nay vẫn không đem lại kết quả khả quan.

Thêm một số hình ảnh về quá tải Khoa nhi - Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk được phóng viên Dân trí ghi nhận trong sáng 21/9.

Phụ huynh ngồi, nằm la liệt trước buồng điều trị vì số phòng quá tải.

Phụ huynh ngồi, nằm la liệt trước buồng điều trị vì số phòng quá tải.
Theo BS Tuấn - Trưởng khoa nhi - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk nguyên nhân trẻ nhập viện tăng đột biến một phần là do năm nay mô hình bệnh tật thay đổi, bệnh ở trẻ đã không mắc theo mùa như các năm trước.
Khoa nhi quá tải gấp 3 lần.
Khoa nhi quá tải gấp 3 lần.
Khoa nhi quá tải gấp 3 lần.

Viết Hảo