Phụ nữ làm chủ tương lai

Hãy tự chủ cuộc sống của mình – đây là điều phụ nữ hiện đại đều tâm niệm và cố gắng phát triển bản thân không ngừng để chuẩn bị cho tương lai hạnh phúc. Trong đó, sắc đẹp luôn được xem là tiêu chí quan trọng nhất người phụ nữ phải sở hữu. Nhưng thực chất để có thể làm chủ tương lai thì phụ nữ cần chuẩn bị nhiều hơn thế.

Đã qua rồi những ngày thân phận phái đẹp hay được ví von như cây tầm gửi, loại thân leo sống phụ thuộc vào các cây to lớn khác. Phụ nữ ngày nay ngày càng ý thức được giá trị và vị trí của bản thân trong xã hội. Không khó để nhận ra phong trào đấu tranh cho tương lai hạnh phúc đang được truyền tải và ủng hộ mạnh mẽ trên toàn thế giới. Và ở Việt Nam, cuộc thi “Phụ nữ làm chủ tương lai” được tổ chức vào tháng 10 vừa qua, cũng mang thông điệp ý nghĩa như thế.

Phụ làm chủ cuộc sống của mình

Nữ ca sĩ Thủy Tiên – giám khảo khách mời của cuộc thi đã trực tiếp “cầm cân nảy mực” chọn ra top 06 cô gái để vào vòng phỏng vấn giữa 1.000 bài dự thi trên khắp cả nước. Với mong muốn tìm kiếm gương mặt đại diện cho thế hệ phụ nữ đã sẵn sàng để làm chủ tương lai, cuộc thi đã đưa ra các tiêu chí bao gồm ngoại hình, kiến thức xã hội, kế hoạch cho tương lai, khả năng xử lý tình huống khéo léo và quan trọng nhất là sự chủ động bảo vệ sức khỏe của mình. Từ đó, tạo nên sự quan tâm của cộng đồng tới nhận định sai lầm chỉ cần ngoại hình thật đẹp thì tương lai sẽ hạnh phúc của đông đảo phụ nữ. Dù bạn hội tụ đầy đủ tiêu chí chuẩn mực của người phụ nữ, nhưng bạn hoàn toàn không thể làm chủ tương lai khi cơ thể mắc phải một hoặc nhiều bệnh lý đáng lo ngại, ví dụ như ung thư hoặc các bệnh truyền nhiễm.

Top 06 “Phụ nữ làm chủ tương lai” cùng nữ ca sĩ Thủy Tiên
Top 06 “Phụ nữ làm chủ tương lai” cùng nữ ca sĩ Thủy Tiên

Giữa thời đại công nghệ thông tin hiện nay, không khó để chúng ta tìm hiểu và nghiên cứu các thông tin y tế, khoa học để trang bị kiến thức sức khỏe cho bản thân và gia đình. Hàng loạt các nghiên cứu và báo cáo từ các chuyên gia y tế đã thống kê cho thấy, trên thế giới cứ mỗi 2 phút có 1 phụ nữ chết vì ung thư cổ tử cung. Hằng năm, ở Việt Nam có hơn 5.000 trường hợp mắc bệnh ung thư cổ tử cung tương ứng với 7 phụ nữ chết và 14 trường hợp mắc mới mỗi ngày, và ít ai biết rằng 95% các trường hợp ung thư cổ tử cung có liên quan đến việc nhiễm vi rút mang tên HPV.

Để thực sự làm chủ tương lai, hãy bảo vệ sức khỏe ngay từ hôm nay.
Để thực sự làm chủ tương lai, hãy bảo vệ sức khỏe ngay từ hôm nay.

Con số trên đã dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh về sự chủ quan của phái đẹp với căn bệnh thầm lặng đang hiển hiện trong cơ thể. Để có thể phòng chống hiệu quả ung thư cổ tử cung và các bệnh lý liên quan, phụ nữ cần tiêm vắc xin ngừa HPV (Human papillomavirus). Việc tiêm ngừa sẽ giúp bảo vệ nữ giới khỏi các bệnh lý nguy hiểm đến hơn 30 năm và có hiệu quả phòng ngừa 98% các tổn thương do các chủng HPV 16,18 gây ra (đây là 2 chủng phổ biến gây ra 70% trường hợp ung thư cổ tử cung) và ngăn ngừa 90% các trường hợp mụn cóc sinh dục.

Qua đoạn clip phỏng vấn cuộc thi “Phụ nữ làm chủ tương lai” vừa được công bố, các cô gái trẻ thuộc top 06 đã chưa thực sự chủ động chăm sóc sức khỏe và bảo vệ thiên chức làm Mẹ. Và đây cũng là tình hình chung đang báo động ở giới trẻ. Dù bạn đã từng quan hệ tình dục hay chưa, hoặc là có dự định sinh con hay không, việc tiêm vắc xin ngừa HPV sẽ giúp phụ nữ tránh được nguy cơ mắc bệnh ung thư cổ tử cung và các bệnh lý liên quan như sùi mào gà, ung thư hậu môn, v.v.

Dù bạn có quan hệ tình dục hay chưa, có muốn sinh con hay không thì bảo vệ bản thân từ việc tiêm vắc xin ngừa HPV là rất quan trọng.
Dù bạn có quan hệ tình dục hay chưa, có muốn sinh con hay không thì bảo vệ bản thân từ việc tiêm vắc xin ngừa HPV là rất quan trọng.

Cuộc thi “Phụ nữ làm chủ tương lai” đã công bố kết quả chính thức, dù không thể tìm được quán quân nhưng cuộc thi đã đánh một hồi chuông giúp thế hệ phụ nữ trẻ nhận ra thiếu sót của mình cho hành trình tương lai. Hãy tiếp tục theo dõi những điều bất ngờ từ dự án “Phụ nữ làm chủ tương lai” tại fanpage HPV Vietnam https://www.facebook.com/hpvvietnam/ hoặc liên hệ số hotline Hỗ trợ tư vấn về HPV 1800.54.54.59 để biết thêm chi tiết. Ngoài ra, độc giả có thể tiếp tục theo dõi cuộc thi tại website www.phunulamchutuonglai.com.