Phẫu thuật viên nên khỏa thân trong phòng mổ để ngăn nhiễm khuẩn chéo

(Dân trí) - Một bài viết đăng tải trên web của ĐH Washington (Mỹ) đang gây trang cãi khi đề xuất các phẫu thuật viên nên khỏa thân trong khi mổ để ít phát tán vi khuẩn trong phòng mổ hơn.

Phẫu thuật viên nên khỏa thân trong phòng mổ để ngăn nhiễm khuẩn chéo - 1

Trong cuộc chiến ngăn ngừa nhiễm khuẩn chéo trong bệnh viện, một nhà phẫu thuật Mỹ đã đưa ra một đề xuất hoàn toàn mới: đó là các phẫu thuật viên nên khỏa thân hoàn toàn trong khi mổ.

Trên tờ báo nội bộ của ĐH Washington, tác giả Dillinger viết: Nghiên cứu hiện tại cho thấy bác sĩ phẫu thuật nam có lượng vi trùng cao gấp đôi bác sĩ nữ và phụ nữ mang tất trong phòng mổ có nguy cơ sức khỏe cao hơn gấp đôi những người để chân trần.

TS. Patchen Dellinger giải thích: “Những người khỏa thân sẽ phát tán ít vi khuẩn hơn những người mặc quần áo. Bởi vi khuẩn phát tán trong không khí là nhờ các miếng da nhỏ - vảy ra, và nếu bạn mặc quần áo, vải sẽ cọ sát, khiến các vảy ra này bung ra không khí. Nếu bạn khỏa thân, điều này sẽ không xảy ra”.

TS Dellinger nói thêm: “Khi tôi đi học vào những năm 1970, các y tá phải mặc váy, đi tất nhưng có nhiều bằng chứng khoa học cho thấy đi chân trần ít vi khuẩn hơn đi tất.

“Hướng dẫn mới khuyến nghị đội mũ trùm tóc nhưng không có dữ liệu nào cho thấy sự khác biệt của việc đội hay không đội mũ này”.

TS Dellinger, 73 tuổi, cho biết trang phục phẫu thuật chỉ có tác dụng bảo vệ bác sĩ chứ không phải để bảo vệ bệnh nhân.

Trong khi đó, một thử nghiệm khác lại cho thấy có rất ít sự khác biệt giữa các phẫu thuật viên mặc trang phục thông thường với trang phục phòng mổ.

Nhân Hà