Phẫu thuật u tinh hoàn cho 2 trẻ nhỏ

(Dân trí) - Ngày 11/8, thông tin từ BV Nhi đồng 2 (BVNĐ2) cho biết, Khoa Ngoại Thân Niệu của bệnh viện vừa qua đã tiến hành phẫu thuật cùng lúc 2 trường hợp u tinh hoàn ở 2 bé trai 2 tuổi và 5 tuổi.

Được biết, cả 2 bé trai này đều nhập viện trong cùng tình trạng tinh hoàn bị sưng to. Qua khám lâm sàng và kỹ thuật hình ảnh, các BS đã xác định cả 2 bé đều bị u tinh hoàn.

 

Sau đó, các BS đã tiến hành phẫu thuật để bóc tách và lấy ra trọn khối u, đồng thời giữ lại phần tinh hoàn còn tốt. Tuy nhiên, theo các BS hướng xử trí tiếp theo còn phụ thuộc vào kết quả giải phẫu bệnh lý.

 

Theo các bác sĩ, ở trẻ em, bướu tinh hoàn thường gặp là bướu Yolk sac. Đa số các trường hợp bướu tinh hoàn ở trẻ em có thể điều trị khỏi bệnh hoàn toàn. Bướu thường đáp ứng tốt với điều trị bằng phẫu thuật cắt tinh hoàn tận gốc ngã bẹn. Những trường hợp bướu đã di căn hạch ổ bụng cần điều trị hóa trị bổ sung và hóa trị trong trường hợp này cũng rất hữu hiệu. 

 

Ngọc Thanh