Phẫu thuật dị tật tim cho bệnh nhân 17 ngày tuổi

Ngày 26/10, PGS.TS Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Bệnh viện Nhi TƯ cho biết, sức khỏe của bệnh nhi khá tốt sau 10 ngày thực hiện phẫu thuật.

Các bác sĩ của BV Nhi TƯ vừa phối hợp với các bác sĩ của BV Bambino Jesus (Italia) phẫu thuật thành công ca dị tật tim bẩm sinh chuyển gốc động mạch cho bệnh nhân Bùi Bảo Nhi (17 ngày tuổi, nặng 2,8kg, ở Hà Nội).

 

Cháu Nhi khi sinh ra có động mạch chủ nối với tâm thất phải và động mạch phổi nối với tâm thất trái, là cấu tạo hoàn toàn ngược với người bình thường. Vì vậy, các bác sĩ đã phẫu thuật để chuyển các động mạch về vị trí theo cấu tạo tự nhiên cho bệnh nhân.

 

Bác sĩ Nguyễn Minh Điển - Khoa Hồi sức cấp cứu - cho biết: Tim bệnh nhi bị phù nên phải mổ mở, dùng màng che đậy lại rồi chuyển sang phòng hồi sức. Sau 5 ngày da ở lồng ngực của cháu Nhi đã được đóng lại.

 

Ba ngày sau đó các bác sĩ đã khâu hoàn tất phần lồng ngực cho bệnh nhi. Hiện nay sau 10 ngày phẫu thuật, sức khoẻ của cháu khá tốt, đang được thực hiện quá trình cai máy thở để tự hô hấp.

 

Bác sĩ Điển cho hay, dị tật chuyển gốc động mạch là bệnh gặp với tỷ lệ cao trong các dị tật tim. Đây được đánh giá ca bệnh nặng, phức tạp nhất từ trước đến nay đối với trẻ sơ sinh được phẫu thuật thành công.

 

Thông thường, nếu không được phẫu thuật sớm bệnh nhi có dị tật này sẽ tử vong trong một thời gian ngắn sau khi được sinh ra.

 

Theo Tiền phong & Sài Gòn giải phóng