Phát hiện kê đơn thuốc có “hàng cấm” thực phẩm chức năng

Thông tin từ Bộ Y tế ngày 25/12 cho hay đã có thêm một số phản ảnh bệnh nhân được kê đơn thuốc có cả thực phẩm chức năng gửi thanh tra Bộ Y tế, trong khi quy định hiện hành việc này bị cấm.

Theo đó, tại Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội, bác sĩ đã kê Singlu giá 37.500 đồng/viên cho một bệnh nhân, khiến đơn thuốc bị đẩy giá lên 1.368.000 đồng, trong đó tiền thuốc chữa bệnh chỉ 243.000 đồng. Một bệnh nhân khác được kê 20 viên PS 100, cũng là một loại thực phẩm chức năng, giá tới 30.000 đồng/viên.

 

Theo thanh tra Bộ Y tế, đây là lần thứ hai tình trạng kê đơn thuốc có thực phẩm chức năng (Bộ Y tế đã cấm từ năm 2008) bị thanh tra bộ phát hiện. Trước đây, nhiều bệnh viện tuyến T.Ư như Bệnh viện Nhi T.Ư, Bệnh viện Bạch Mai... đã có bác sĩ  kê thực phẩm chức năng vào đơn thuốc.

 

Theo Lan Anh

Tuổi trẻ