Đồng Nai:

Phát hiện cơ sở giết mổ heo bệnh

(Dân trí) - Khi đoàn liên ngành ập vào kiểm tra thì phát hiện cơ sở đang tiến hành giết mổ 2 con heo chết với tổng trọng lượng khoảng 120kg. Trong đó, 1 con đã được ướp đá với các biểu hiện xuất huyết dưới da, tím tái, bốc mùi hôi thối.

Ngày 28/6, thông tin từ Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt Vũ Quang Bảo (35 tuổi) ngụ phường Long Bình, TP. Biên Hòa (Đồng Nai) số tiền 14,5 triệu đồng về hành vi giết mổ heo chết do dịch bệnh đưa ra thị trường tiêu thụ.

Con heo chết với các biểu hiện xuất huyết dưới da, tím tái, bốc mùi hôi thối nghi do sốt xuất huyết
Con heo chết với các biểu hiện xuất huyết dưới da, tím tái, bốc mùi hôi thối nghi do sốt xuất huyết

Trước đó, sáng 26/6, đoàn liên ngành gồm Chi cục Thú y tỉnh Đồng Nai, Chi cục Quản lý thị trường Đồng Nai, trạm Thú y TP. Biên Hòa và chính quyền địa phương ập vào kiểm tra cơ sở giết mổ của ông Bảo. Tại đây, đoàn  phát hiện cơ sở đang tiến hành giết mổ 2 con heo chết có tổng trọng lượng khoảng 120kg. Trong đó, 1 con đã được ướp đá với các biểu hiện xuất huyết dưới da, tím tái, bốc mùi hôi thối. 

Bước đầu, đoàn kiểm tra xác định con heo được ướp đá chết do sốt xuất huyết.

Ngoài ra, trong chuồng còn 4 con heo sống đang chờ giết mổ.

Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Bảo cho biết, số heo trên được mua từ một trạm trung chuyển của một công ty tại Đồng Nai, sau khi giết mổ sẽ được bán cho một thương lái ở Bình Dương.

Đoàn liên ngành đã tiến hành tiêu hủy 2 con heo chết, đồng thời chuyển 4 con heo sống vào trại giết mổ tập trung theo quy định.

Vĩnh Thủy